Thể thao

Lý do tuyển Việt Nam không đối đầu với Thái Lan ở King's Cup 2022

Văn Nhân
Chia sẻ

Trả lời Saostar, lãnh đạo VFF xác nhận tuyển Việt Nam không đá giao hữu ở nước ngoài. Đồng nghĩa tuyển Việt Nam không đối đầu với Thái Lan ở King's Cup 2022.

“Chúng tôi dự kiến tuyển Việt Nam chỉ đá giao hữu trong nước vào tháng 9, không đá ở nước ngoài”, lãnh đạo VFF nói với Saostar.

Đây là thông tin chắc chắn mang đến sự thất vọng cho truyền thông Thái Lan. Trong thời gian qua, báo chí xứ chùa vàng mong muốn Liên đoàn bóng đá Thái Lan mời Việt Nam dự King’s Cup 2022. Giải đấu này được tổ chức vào tháng 9 - quãng thời gian này thuộc FIFA Days.

Lý do tuyển Việt Nam không đối đầu với Thái Lan ở King's Cup 2022 Ảnh 1
Tuyển Việt Nam không đá giao hữu ở nước ngoài nên chắc chắn không đối đầu với Thái Lan ở King’s Cup 2022.

Hơn hết, Thái Lan cũng chưa hề gửi thư mời cho VFF. Tất cả thông tin chỉ đến từ truyền thông Thái Lan dự đoán.

Một trong những lý do quan trọng khiến tuyển Việt Nam không ra nước ngoài đá giao hữu là VFF muốn các CLB chuyên nghiệp không bị ảnh hưởng nhiều. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung từ ngày 15/8 và đá một trận giao hữu. Đến cuối tháng 8, các tuyển thủ trở lại CLB để tiếp tục thi đấu V.League 2022.

Đặt trong tường hợp đá King’s Cup 2022, tuyển Việt Nam phải hội quân sớm. Các trận đấu căng thẳng cũng dễ khiến cho cầu thủ Việt Nam gặp chấn thương, nguy cơ ảnh hưởng đến các CLB chủ quản.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam là tìm một đối thủ vừa tầm để đá giao hữu trong nước. Thầy trò HLV Park Hang Seo muốn tích luỹ thêm điểm số để duy trì vị thứ trong top 100 của FIFA (hiện vị thứ 97).

Lý do tuyển Việt Nam không đối đầu với Thái Lan ở King's Cup 2022 Ảnh 2
HLV Park Hang Seo muốn vô địch AFF Cup 2022.

Ông Park cũng trở lại Việt Nam làm việc nhằm chuẩn bị lực lượng cho AFF Cup 2022. Trong thời gian qua, ông Park đã về Hàn Quốc để làm lêc mừng thọ 100 tuổi cho mẹ của ông.

“Trợ lý HLV Lee Young Jin vẫn đang ở Việt Nam. Mùa giải V.League đang diễn ra và các cầu thủ vẫn giữ liên lạc. Chúng tôi thường xuyên trao đổi công việc qua tin nhắn.

Hợp đồng của tôi và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ hết hạn vào ngày 31/1 năm sau. Chúng tôi vẫn sẽ thảo luận xem có tiếp tục gia hạn hay không. Quá trình đàm phán sẽ bắt đầu trong thời gian tới. Chắc chắn, chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về nhiều thứ. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần suy nghĩ thấu đáo, để xem lựa chọn nào sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển”, HLV Park Hang Seo chia sẻ về công việc và hợp đồng với truyền thông Hàn Quốc.

Theo HLV Park Hang Seo, ông muốn giành chức vô địch AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất