Giải Trí

Kim Soo Hyun tiết lộ những áp lực phải đối mặt sau khi nhập ngũ

Kiều My
Chia sẻ

Kim Soo Hyun tiết lộ anh ấy phải đối mặt với những áp lực trong sự nghiệp diễn xuất của mình sau khi trở về từ quân đội.

Mới đây, nam tài tử Kim Soo Hyun đã thực hiện cuộc phỏng vấn thú vị với Vogue Korea. Trong cuộc phỏng vấn, Kim Soo Hyun đã chia sẻ việc nhập ngũ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nam diễn viên và những dự án hiện tại.

Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên đã đề cập đến việc nam diễn viên đã ra mắt vào năm 2007. Kim Soo Hyun bày tỏ sự tự hào về khoảng thời gian dài kể từ khi anh ấy ra mắt và đánh giá một số thành tích cao trong sự nghiệp của mình.

"Kể từ khi tôi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007, nhìn lại, đã có những lúc tôi thấy mình có đầy đủ mọi thứ, nhưng cũng có những lúc tôi hối hận, muốn rút ​​lui. Không thể xác định điều gì là đúng hay sai khi bạn nhìn lại nó trong quá khứ. Thời gian trôi qua và cho dù đó là khoảnh khắc vinh quang hay đau thương, nó vẫn tồn tại ở đó. Tôi vẫn đang chạy nước rút để hướng tới một giấc mơ và tôi không chắc mình sẽ có thể được biết đến với tư cách là một diễn viên trong bao lâu".

Vì Kim Soo Hyun đã có một sự nghiệp thành công rõ ràng, nam diễn viên đã được đặt câu hỏi về việc liệu Kim Soo Hyun đã phải đối mặt với khủng hoảng hay cơ hội nhiều hơn trong những năm qua.

"Tôi chưa bao giờ bị hoàn cảnh xô đẩy hay cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đã có lúc tôi cần nghỉ ngơi. May mắn thay, đây là lúc tôi tranh thủ khám phá cả câu hỏi và câu trả lời của mình cùng một lúc. Tôi đã đóng một bộ phim nhưng không phải ai cũng đến rạp, vì vậy lần cuối mọi người nhìn thấy tôi là trong bộ phim truyền hình năm 2015 - The Producers. Tôi đã ở trong quân đội được hai năm và tôi đã chọn được một dự án, ngay khi tôi hoàn thành nghĩa vụ.Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu tôi có thể lấp đầy khoảng cách 2 năm hay không".

Hơn nữa, Kim Soo Hyun nói rằng anh không sợ bị lãng quên khi nhập ngũ, nhưng sợ hãi hơn khi trở lại mà không thể tạo ấn tượng mới mẻ cho người hâm mộ của mình.

"Nó không đơn thuần là nỗi sợ hãi về việc biến mất khỏi ký ức của mọi người, mà là áp lực của việc thể hiện một khía cạnh mới. Với việc phát triển nhanh của các nền tảng kỹ thuật số, sự lựa chọn của người xem đã trở nên rộng lớn, vì vậy tôi không thể là người duy nhất giữ nguyên vị trí."

Nhìn chung, Kim Soo Hyun chia sẻ rằng việc nhập ngũ của nam tài tử là một điều tuyệt vời vì nó đã thay đổi giá trị của anh. Những giá trị này chắc chắn đã giúp Kim Soo Hyun rất nhiều trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

"Sự tham vọng của tôi không còn nữa. Trước đó, tôi có tinh thần trách nhiệm phải hoàn thành rất nhiều thứ và tôi có mong muốn vượt qua mọi cảnh quay, để có thể nổi bật qua màn trình diễn của mình. Nhưng sau khi giải ngũ, tôi đã học được cách hài hòa với tổng thể. Trong một bộ phim hay một cảnh quay, một người không thể lấp đầy toàn bộ không gian. Chỉ khi bạn thừa nhận người khác và hòa nhập vào nhau thì bạn và đối tác của bạn mới có thể tỏa sáng. Riêng tôi, tôi đã buông bỏ rất nhiều suy nghĩ tiêu cực".

Ngoài công việc, Kim Soo Hyun tiết lộ việc nhập ngũ cũng giúp anh vượt qua áp lực máy quay. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, Kim Soo Hyun chia sẻ rằng giờ anh đã suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.

"Ngoài công việc, tôi thường có thái độ tiêu cực trong cách tiếp cận một số tình huống. Tôi có xu hướng suy nghĩ quá mức, vì vậy tôi đã đưa ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng bây giờ tôi tiếp cận tất cả các khía cạnh theo cách đơn giản hơn. Tôi cố gắng tỏ ra tích cực hết mức có thể và cố gắng không đi quá sâu. Nếu tôi cố gắng quá mức để làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo, tôi sẽ mắc kẹt trong một guồng quay và đánh mất thứ khác. Sau đó, tôi nhận được nhiều hối tiếc hơn và cuối cùng nó đầu độc tất cả những nỗ lực của tôi để bắt đầu một cái gì đó mới".

Kim Soo Hyun cũng giải thích rằng, với dự án đầu tiên của mình It’s Okay Not To Be Okay, nam diễn viên đã áp dụng các giá trị mới của mình sau khi xuất ngũ.

"Không giống như công việc trước đây của tôi, It’s Okay Not To Be Okay là dự án đầu tiên mà tôi tiếp cận với tâm thế thực sự thoải mái. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ còn cảm thấy áp lực hơn vì đây là dự án trở lại của mình. Nhưng tôi cảm thấy tự do hơn với bất kỳ công việc nào trước đây của mình. Trước đây, tôi cảm thấy, 'Tôi phải nổi bật, tôi phải làm nhiều hơn nữa để làm cho nhân vật của mình nổi bật, tôi phải thành công với diễn xuất của mình.' Nhưng với It's Okay to Not Be Okay, tôi đã lùi lại một bước và tiếp cận nó với một thái độ chiêm nghiệm hơn. Không cần phải quá kịch tính hay năng động. Trong một cuộc thi đầy rẫy các chuyên gia, cố gắng nổi bật chỉ khiến bạn trông giống một tay nghiệp dư hơn. Nếu bạn chỉ tập trung vào kết quả, bạn sẽ cảm thấy cô đơn trong suốt cuộc đua, vì vậy tốt hơn là bạn nên về đích với tốc độ của riêng mình. Tôi tiếp cận bộ phim với thái độ đó và nó đã diễn ra tốt đẹp".

Hơn nữa, Kim Soo Hyun đã thảo luận về dự án sắp tới mới nhất của anh ấy That Night.

"Công Lý Tội Phạm là một bộ phim truyền hình được sản xuất tại Vương quốc Anh vào năm 2008. Trong phiên bản gốc, phim dài 5 tập nên mạch truyện diễn biến nhanh và bạn nhập vai vào các nhân vật nhanh hơn nhiều. Bản Mỹ dài 8 tập nên có nhiều chi tiết và rõ ràng hơn. Cả hai phiên bản đều có những ưu điểm của chúng. Hiện tại, phiên bản Hàn Quốc được ấn định là 8 tập, nhưng thời gian và phương thức phát sóng vẫn chưa được quyết định".

Về việc liệu nam diễn viên có cảm thấy áp lực khi làm lại một chương trình nổi tiếng như vậy hay không, Kim Soo Hyun nhận xét rằng anh ấy không có bất kỳ gánh nặng nào khi cố gắng tái hiện lại chương trình theo cách tương tự.

"Tôi không cảm thấy áp lực về phiên bản gốc. Ngay cả khi tôi cố gắng hành động theo cùng một cách, nó sẽ không giống nhau chút nào. Các diễn viên khác nhau và cả ngôn ngữ, góc nhìn của đạo diễn cũng khác. Tôi đã xem phiên bản Anh đầu tiên và ấn tượng đầu tiên tôi có là, 'Nó hoàn hảo' Từ tác phẩm của nam diễn viên chính Ben Whishaw đến âm nhạc, góc máy, phong cách, giai điệu tổng thể và tâm trạng, tất cả đều thu hút tôi. Hầu hết các bộ phim truyền hình thuộc thể loại này đều tập trung vào việc khám phá tên tội phạm thực sự, nhưng bộ phim này nói về mối quan hệ giữa nhân vật chính và những người xung quanh anh ta. Đó là về những gì sẽ xảy ra khi một thanh niên bình thường được đặt vào những tình huống phi thường và cách những người xung quanh giải thích những sự kiện đó".

Chia sẻ

Bài viết

Kiều My

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất