Công Nghệ

Ông chủ Twitter bất ngờ nói lời 'cay đắng' về Mark Zuckerberg

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Jack Dorsey và Mark Zuckerberg được cho là không có mối quan hệ "cơm lành, canh ngọt."

Jack Dorsey chưa từng là người hâm mộ lớn của Facebook và dường như vị CEO của Twitter và Square (một công ty thanh toán) cũng không quá quan tâm đến mạng xã hội này và CEO của nó, theo Business Insider.

Ảnh: AP

Trong một buổi chia sẻ do Rich Kleiman dẫn dắt, Kleiman đã hỏi trợ lý của Jack Dorsey, Giani Harrell, về ba mạng xã hội mà Jack Dorsey hay sử dụng nhất. Harrell nói rằng đó là Instagram, Snapchat và Twitter. Khi Kleiman chuyển câu hỏi đến Jack Dorsey, người đừng đầu Twitter trả lời: “Mọi thứ ngược lại mới đúng.”

“Tôi không thường xuyên sử dụng Instagram,” Jack Dorsey chia sẻ. “Tôi thích sự sáng tạo của Snapchat. Tôi nghĩ nó rất phi thường. Tôi không dùng nhiều sản phẩm của Facebook trong thực tế.”

Jack Dorsey hiện điều hành hai công ty là Twitter và Square. Ảnh: Business Insider

Khi Kleiman hỏi về việc liệu chăng Jack Dorsey có vấn đề gì với Mark Zuckerberg không, anh tỏ ra lảng tránh câu hỏi này nhưng hàm ý rằng mình không phải một người hâm mộ của Mark Zuckerberg. “Cách tiếp cận của chúng tôi khác nhau,” Dorsey nói và cười.

Jack Dorsey và Mark Zuckerberg từng ăn tối cùng nhau. Trong bữa tối, họ nói về cách các mạng xã hội kiểm tra tính xác thực của các quảng cáo mang tính chất chính trị. Jack Dorsey chỉ trích Facebook về điều này. Về phần mình, Mark Zuckerberg cũng từng công khai trên báo giới rằng “Twitter không làm tốt như chúng tôi có thể làm.” Tháng 12 năm ngoái, Dorsey ngừng theo dõi Mark Zuckerberg trên Twitter.

So với Facebook, mạng xã hội Twitter ít tai tiếng hơn. Ảnh: Business Insider

Sự “mâu thuẫn”giữa hai người còn có thể đến từ một vấn đề khác, liên quan đến người sáng lập và cựu CEO Instagram Kevin Systrom.

Cụ thể, hai người đã gặp nhau khi làm việc tại Odeo, một website video và âm thanh. Họ là bạn bè và khi Systrom ra mắt Instagram, Jack Dorsey đã đầu tư vào nó. Jack cũng là một người dùng hoạt động năng nổ và là một trong những người dùng ủng hộ Instagram từ rất sớm.

Jack Dorsey từng có mối quan hệ thân thiết với Kevin Systrom, cho đến khi Facebook mua lại Instagram. Ảnh: BI

Dù vậy, theo cuốn sách "No Filter: The Inside Story of Instagram", mối quan hệ giữa Jack Dorsey và Kevin Systrom trở nên lạnh nhạt khi Dorsey phát hiện ra Instagram đã được bán cho Facebook thông qua một bên thứ ba, thay vì trực tiếp thông qua Systrom. Jack Dorsey cũng cảm thấy phiền lòng vì Kevin đã không gọi cho anh trước để thảo luận về thương vụ này, hoặc bán Instagram cho Twitter.

Trong trường hợp bạn chưa biết, dù vẫn có tài khỏan Instagram, Jack Dorsey không còn đăng bài từ tháng 4/2012, cùng thời điểm công ty bán cho Facebook.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất