Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cô giáo bị tố vào nhà nghỉ nam sinh dưới 16 tuổi: Cô giáo và chồng lên tiếng sau khi có kết luận chính thức

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau kết luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thông tin trong buổi họp báo: "giữa cô H. và nam học trò có yêu đương, thường xuyên nhắn tin cho nhau, quan tâm trên mức bình thường... nhưng không có cơ sở chứng minh quan hệ tình dục", cô H. đã lên tiếng phản bác...

Liên quan đến vụ cô giáo bị chồng tố vào khách sạn với nam sinh lớp 10 tại Bình Thuận gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua, ngày 19/3, trao đổi với báo Bảo vệ pháp luật, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận vụ cô giáo bị H. giáo viên dạy Toán trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, bị chồng tố quan hệ bất chính với học trò.

Nội dung báo cáo cho biết, không có căn cứ xác định cô - trò có quan hệ tình dục. Cũng theo Công an tỉnh Bình Thuận, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Theo PLO đưa tin, ông Hồ Trung Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Bình Thuận cho biết, kết luận ban đầu của cơ quan chức năng khẳng định cô giáo H. và nam sinh lớp 10 có quan hệ tình cảm yêu đương. Hai người đã lập các tài khoản Zalo, Facebook để nhắn tin cho nhau.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định cô H và học trò có vào nhà nghỉ, cụ thể thuê phòng số 7, nhà nghỉ Rừng Vàng 2 (Tân Bình, La Gi). Tuy nhiên chưa có cơ sở hai người này đã quan hệ tình dục.

Đối với thông tin của cô H. cho rằng chồng dàn dựng, vu khống, cơ quan điều tra đã xác định không có cơ sở về việc người chồng dựng chuyện hay dàn dựng sự việc.

Quang cảnh buổi công bố thông tin. Ảnh: PLO.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 19/3, trao đổi với Trí Thức Trẻ, cô giáo P.T.V.H (giáo viên dạy Toán trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) - người bị chồng tố cáo quan hệ bất chính trong khách sạn với nam sinh, cho biết chị không đồng ý với kết luận sự việc ban đầu của cơ quan chức năng.

“Cơ quan chức năng nói tôi có thừa nhận trên mức tình cảm với học trò, tôi đâu thừa nhận cái đó đâu”, báo này ghi nhận lời cô H. nói.

Cô H. vẫn khẳng định, mọi chuyện là do chồng cô dàn dựng lên để giành quyền nuôi con và phân chia tài sản trong cuộc ly hôn của 2 người.

Cô giáo bị tố quan hệ bất chính với học trò. Ảnh: BVPL.

Cùng trao đổi với báo này, anh L.T.T (chồng cô H.), khẳng định những gì anh tố cáo là sự thật, đồng thời anh cũng đồng ý với kết quả điều tra của phía cơ quan công an.

“Nhưng tôi muốn cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ hết. Thời gian điều tra mới có 1 tuần, tôi muốn cơ quan điều tra làm rõ tận cùng sự việc.

Tôi là người trong cuộc, tôi biết là có hay không, quan hệ bao nhiêu lần tôi biết. Tất nhiên thời gian điều tra rất ngắn, tôi thông cảm và chấp nhận kết quả đó. Nhưng tôi vẫn muốn cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ”, anh T. nói trên Tri Thức Trẻ.

Như thông tin trước đó, ông T. - chồng cô H. cho biết, từ tháng 9/2018 đến nay, ông phát hiện cô H. có nhiều dấu hiệu bất thường. Qua theo dõi ông T. phát hiện vợ ông có quan hệ với một học sinh nam chưa đủ 16 tuổi.

Ông T. cho biết ông đã theo dõi, chụp lại rất nhiều tin nhắn giữa vợ và học trò với những lời lẽ không thể tin được. Đỉnh điểm là cuối tháng 12/2018, ông cùng người thân đã bắt quả tang vợ và học trò trong một phòng khách sạn ở thị xã La Gi.

“Mặc dù cả hai vẫn mặc đồ bình thường nhưng trong phòng của hai cô trò lại có cả bao cao su, áo ngực của vợ tôi vẫn còn trên giường chưa kịp mặc vào. Tôi đã quay clip lại và có rất nhiều bằng chứng về việc này”, ông T. khẳng định.

Trong khi đó, cô H. - nữ giáo viên bị chồng tố quan hệ bất chính với nam sinh lên tiếng khẳng định mình bị vu oan, bản thân cô không có quan hệ tình cảm với học sinh. Theo lời cô H., chính chồng cô dùng thủ đoạn dàn dựng chuyện để giành quyền nuôi con, khi hai người sẽ ra tòa ly hôn vào ngày 12/3 tới.

“Áo ngực và bao cao su do chồng em quăng xuống để quay phim, chứ không hề có quan hệ gì trong đó. Giữa cô và trò hoàn toàn trong sáng”, cô H. khẳng định với báo Gia đình & Xã hội.

Bên cạnh đó, trong vụ việc ông T. tố cô H. quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10 nói trên, trong khi sự việc chưa sáng tỏ thì một em học sinh có tên Trần Công Mẫn (học sinh lớp 10A3 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) dù hoàn toàn không liên quan đến vụ việc nhưng bị dân mạng hiểu nhầm và tải hình ảnh sau đó bình luận ác ý khiến nam sinh Mẫn suy sụp tinh thần, gia đình em này bị xáo trộn nhiều ngày qua.

Nam sinh Trần Công Mẫn bị oan và hoàn toàn không liên quan đến vụ việc cô giáo bị chồng tố vào khách sạn với nam sinh lớp 10. Ảnh: báo Người đưa tin.

Chiều 12/3, trường THPT Nguyễn Huệ đã chính thức lên tiếng khẳng định em Trần Công Mẫn bị oan và không liên quan đến vụ việc cô giáo bị tố có quan hệ bất chính với nam sinh.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất