Sắc màu Cuộc Sống

Trụ trì chùa Ba Vàng lý giải cơn bão khiến 17 người chết ở Quảng Ninh là do 'nghiệp của người dân Quảng Ninh'

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Theo Đại đức Thích Trúc Thái Minh, ngay sau khi cơn bão đổ bộ vào, các vị lãnh đạo địa phương đã đến tìm và nhờ ông giúp đỡ. Vị Đại đức này nói chuyện với "thiên trên" và được "thiên trên" cho biết, cơn bão đổ bộ vào nơi này là do "nghiệp của người dân Quảng Ninh".

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) trò chuyện, giảng giải với các phật tử về các câu chuyện thế giới tâm linh.

Đáng chú ý, tại buổi pháp thoại, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhắc đến trận mưa bão ở Quảng Ninh vào hồi tháng 6/2018 khiến 17 người chết, theo đó, vị sư thầy này giải thích rằng nguồn gốc của cơn bão quét qua Quảng Ninh là do nghiệp của người dân Quảng Ninh phải gánh.

Diễn giả Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, giải thích về nguồn gốc một cơn bão quét qua Quảng Ninh là vì nghiệp của dân Quảng Ninh. Diễn giả này cũng nói, may mà có thầy xin cho nên mới chết có 127 người.

Người đăng: LN Long Nguyễn vào Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Nguồn: LN Long Nguyễn - Báo Lao Động.

Cũng theo Đại đức Thích Trúc Thái Minh, ngay sau khi cơn bão đổ bộ vào, các vị lãnh đạo địa phương đã đến tìm và nhờ ông giúp đỡ. Vị Đại đức này nói chuyện với “thiên trên” và được “thiên trên” cho biết, cơn bão đổ bộ vào nơi này là do “nghiệp của người dân Quảng Ninh”.

Ngoài ra, “thiên trên” cũng cho vị Đại đức biết, đúng theo bản nghiệp này, sẽ có 127 người chết trong đợt mưa bão này. Tuy nhiên, nhờ Đại đức Thích Trúc Thái Minh xin với “thiên trên” nên “được các Ngài giúp cho”, giảm số lượng người thiệt mạng trong cơn bão.

Ngay khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước lời lí giải của vị Đại đức Thích Trúc Thái Minh, có người còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm “đã xin được sao không tin hẳn đi lại chỉ bớt”.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh nắm giữ chức vụ Trụ trì Chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) từ năm 2007. Thầy có pháp danh là: Thích Trúc Thái Minh; Thế danh: Vũ Minh Hiếu sinh năm 1967 tại làng Sen, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Thầy là người con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp Phổ thông, Đại đức Thái Minh đã thi đỗ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Trong thời gian học tập Thầy là một học sinh xuất sắc. Sau khi hoàn thành khóa học Thầy đã ở lại trường và trở thành một giảng viên nhiệt tình trong công tác giảng dạy và hết lòng vì học sinh. Sau hơn 5 năm công tác tại trường Thầy đã chuyển sang làm việc tại Viện Chế Tạo Máy thuộc Bộ Công Nghiệp.

Ngày 19/6/1998 nhằm ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Thầy cùng năm người bạn đồng tu đã làm lễ Phát Bồ Đề Tâm ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, trước sự chứng minh của Hoà Thượng Viện chủ và chư Tăng.

Sau một thời gian, cảm thấy nhân duyên xuất gia đã chín mùi Thầy quyết định dấn thân vào chốn Thiền môn nơi cửa Phật dưới sự giáo dưỡng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ.

Năm 2002, Hòa Thượng cử Thầy ra Bắc để góp sức xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Năm 2007, được chấp thuận của chính quyền và sự cung thỉnh của nhân dân Phật tử Thầy đã nhận trách nhiệm trụ trì chùa Ba Vàng.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất