Vòng quanh Thế giới

Cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc: Căng thẳng chưa 'hạ nhiệt', Chính phủ chuẩn bị truy tố hàng loạt bác sĩ

Thiên An
Chia sẻ

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra thời hạn chót là hết ngày 29/02 để các bác sĩ nội trú quay trở lại và cho biết những bác sĩ quay lại làm việc trước hạn chót sẽ không bị điều tra và truy tố.

Những ngày qua, ngành y tế Hàn Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi đã có hơn 10.000 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện xin nghỉ việc, tương đương với khoảng 95% toàn bộ bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc. Hành động này nhằm phản đối Bộ Y tế Hàn Quốc tăng thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y trong năm 2025 và dự định mở thêm một trường đại học y tế công cộng.  

Lý do được được ra là nếu tăng số lượng bác sĩ, tỷ lệ cạnh tranh trong ngành sẽ cao hơn và chất lượng bác sĩ sẽ đi xuống do phải đào tạo quá nhiều sinh viên cùng một lúc.

Cuộc đình công này bắt đầu bắt đầu từ ngày 20/2 và đến nay đã được 10 ngày.  

Cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc: Căng thẳng chưa 'hạ nhiệt', Chính phủ chuẩn bị truy tố hàng loạt bác sĩ Ảnh 1
Bác sĩ thực tập Hàn Quốc đình công vì kế hoạch mới của chính phủ

Trước tình hình thiếu hụt bác sĩ nội trú khiến các bệnh viện tại Hàn Quốc rơi vào tình trạng quá tải, Chính phủ đã đưa ra thời hạn chót là hết ngày 29/02 để các bác sĩ nội trú quay trở lại và cho biết những bác sĩ quay lại làm việc trước hạn chót sẽ không bị điều tra và truy tố.

Trong một diễn biến gần đây, gần 300 bác sĩ nội trú đã quyết định quay trở lại làm việc vào đêm ngày 27/02 và 28/02.  

Trước đó, chính phủ cam kết rằng, họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thích đáng, bao gồm cả việc đình chỉ giấy phép hành nghề và truy tố một số người nếu các bác sĩ nội trú không quay lại làm việc.  

Cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc: Căng thẳng chưa 'hạ nhiệt', Chính phủ chuẩn bị truy tố hàng loạt bác sĩ Ảnh 2
Ảnh: REUTERS

Một quan chức chính phủ đã chia sẻ với Yonhap News Agency rằng "cả quốc gia mong muốn các bác sĩ trở lại bên cạnh bệnh nhân". Ông kêu gọi các bác sĩ nội trú quay trở lại trước thời hạn đặt ra, thể hiện sự chân thành và mong muốn giải quyết vấn đề để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống chăm sóc y tế của quốc gia.  

Được biết, Hàn Quốc từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ nhi khoa, nhiều bác sĩ không muốn làm việc trong lĩnh vực này do mức lương tương đối thấp và rủi ro pháp lý cao hơn.

Hạn ngạch dành cho bác sĩ nhi khoa tại các bệnh viện tại Hàn Quốc là 205, nhưng chỉ có 53 người đăng ký nhi khoa trong nửa đầu năm 2024.

Trong số những bệnh viện lớn được gọi là "Big Five" ở Seoul, gồm Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Trung tâm Y tế Seoul Asan, Trung tâm Y tế Samsung, Bệnh viện Severance và Bệnh viện St. Mary Seoul – thì chỉ duy nhất Trung tâm Y tế Seoul Asan có đủ bác sĩ nhi khoa. Còn tại Khoa Nhi Bệnh viện Severance, không có một bác sĩ nhi khoa thực tập sinh nào đăng ký mặc dù có 10 suất đã được phân bổ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất