Lee Shau Kee, ông trùm bất động sản lừng danh của Hồng Kông và là một trong những người giàu có nhất thành phố, đã qua đời vào thứ Hai, hưởng thọ 97 tuổi. Tập đoàn Henderson Land, do chính ông sáng lập, đã xác nhận tin buồn này trong một tuyên bố chính thức.
Sinh ra trong một gia đình trung lưu kinh doanh vàng bạc tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, Lee Shau Kee được biết đến với biệt danh "Chú Bốn" do là người con thứ tư trong gia đình. Năm 20 tuổi, ông rời quê hương để đến Hồng Kông lập nghiệp, nơi ông nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên thị trường bất động sản. Đến năm 1976, ông sáng lập Henderson Land, công ty sau này trở thành một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu khu vực. Ông giữ cương vị chủ tịch công ty suốt nhiều thập kỷ trước khi chính thức nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2019.
Henderson Land hiện do hai con trai của ông, Peter và Martin Lee, đồng kiểm soát. Trước khi qua đời, tài sản của Lee Shau Kee được Forbes ước tính khoảng 30 tỷ USD, đưa ông vào hàng ngũ những tỷ phú giàu có nhất châu Á.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của ông không chỉ dừng lại ở lĩnh vực bất động sản. Giống như nhiều gia đình tài phiệt khác tại Hồng Kông, đế chế kinh doanh của Lee mở rộng sang nhiều ngành nghề khác, từ năng lượng, bán lẻ đến vận tải. Thành công của ông một phần nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với các cựu lãnh đạo Trung Quốc. Ông từng là thành viên trong phái đoàn các doanh nhân Hồng Kông thăm Trung Quốc, gặp gỡ các nhân vật cấp cao như Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân, thể hiện sự gắn kết giữa giới tài phiệt Hồng Kông và chính quyền đại lục.
Khác với thế hệ doanh nhân trẻ ngày nay, những người hiếm khi phát biểu trước công chúng, Lee Shau Kee không ngần ngại chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề xã hội. Ông từng khuyên giới trẻ không nên kết hôn sớm nếu chưa có thu nhập ổn định, bởi việc lập gia đình khi chưa vững tài chính có thể cản trở con đường sự nghiệp.

Ngoài biệt danh "Chú Bốn", Lee còn được biết đến với cái tên "Warren Buffett của Hồng Kông" nhờ vào tư duy đầu tư sắc bén. Ông từng phát biểu rằng việc mua cổ phiếu bất động sản mang lại lợi nhuận cao hơn cả việc kinh doanh bất động sản trực tiếp. Sự nhạy bén này giúp tài sản của ông tăng gấp bốn lần chỉ trong vài năm trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 2008.
Trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Lee Shau Kee tích cực đầu tư vào nhiều lĩnh vực, bao gồm cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc như Ngân hàng Trung Quốc và PetroChina. Tuy nhiên, khi thị trường lao dốc, ông không tránh khỏi tổn thất. Một số nhà đầu tư bán lẻ, từng noi theo bước chân ông, đã gửi thư than phiền khi thua lỗ. Đáp lại, ông hài hước tự nhận mình chỉ là "một vị thần giả mạo của cổ phiếu".
Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, Lee Shau Kee còn là một nhà từ thiện tâm huyết. Ông đã đóng góp hàng tỷ USD cho các hoạt động từ thiện ở cả Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Năm 2018, ông giữ đúng lời hứa quyên góp 1 tỷ HKD (khoảng 128,7 triệu USD) cho các tổ chức từ thiện khi chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông chạm mốc 30.000 điểm.
Ra đi ở tuổi 97, Lee Shau Kee để lại di sản đồ sộ, không chỉ là một tập đoàn kinh tế hùng mạnh mà còn là những bài học về kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Ông để lại hai con trai, ba con gái và một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ trong lịch sử doanh nhân Hồng Kông.