Vòng quanh Thế giới

Quặn lòng con trai ôm thi thể mẹ chết vì COVID-19 trên xe máy tới lò hỏa táng

Song Long
Chia sẻ

Người con trai đau khổ buộc phải chở thi thi thể mẹ mình đến nơi hỏa táng trên xe máy khi dịch COVID-19 ở Ấn Độ ngày càng nghiêm trọng khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Con trai ôm thi thể mẹ qua đời vì COVID-19 sau xe máy để tới nơi hỏa táng. Ảnh: Twitter

Hình ảnh đau lòng cho thấy con trai ngồi phía sau, ôm thi thể mẹ mình trên xe máy do một người thân khác điều khiển. Họ đang trên đường tới lò hỏa táng.

Đoạn clip ghi hình ảnh một sĩ quan cảnh sát nói chuyện với anh con trai. Anh này nói mẹ mình qua đời vì COVID-19 và không có xe cứu thương chở bà tới nơi hỏa thiêu.

Người phụ nữ qua đời là bà G Chenchu, 50 tuổi ở Killoyi, người dân một ngôi làng nhỏ ở Andhra Pradesh trên bờ biển phía đông nam của Ấn Độ.

Đoạn phim về vụ việc nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội, khi cả thế giới kêu gọi hỗ trợ Ấn Độ trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng gia tăng.

Họ không thể gọi xe cấp cứu nên buộc phải chở xác mẹ bằng xe máy đi hóa táng. Ảnh: Twitter

Theo Times of India, con trai của người phụ nữ là Narendra và con rể Ramesh đã đưa bà đến bệnh viện Neelaman ở thị trấn Palasa để điều trị.

Người phụ nữ qua đời sau khi các bác sĩ xác nhận bà có các triệu chứng của COVID-19. Con trai và con rể đã đưa thi thể bà Chenchu ​​đến một lò hỏa táng để chôn cất.

Theo báo cáo của địa phương, gia đình không thể gọi xe cấp cứu để đưa bà về an táng tại quê nhà cách đó 15 km vì quá tải.

Câu chuyện trên thêm lần nữa cho thấy cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Ấn Độ ngày càng trầm trọng. Nước này liên tiếp ghi nhận kỷ lục buồn về số ca mắc và tử vong mới. Chỉ trong 24h qua, Ấn Độ đã có thêm 386.829 ca nhiễm. Nhưng con số thực tế ở đất nước với dân số 1,3 tỷ người được cho là cao hơn nhiều so với số liệu chính thức.

Cảnh hỏa táng những người chết vì COVID-19 ở New Delhi. Ảnh: AFP/Getty

Biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Ấn Độ, có ký hiệu B.1.617, đang càn quét đất nước này, nhưng WHO vẫn chưa xác nhận liệu nó có khả năng lây truyền cao hơn hoặc gây tử vong nhiều hơn các chủng virus khác hay không. Các chuyên gia cho rằng các cuộc tụ tập đông người - chẳng hạn như tại các trận đấu thể thao hoặc đám cưới - là một phần nguyên nhân dẫn đến bùng nổ số ca mắc COVID-19 mới ở Ấn Độ.

Nhiều hình ảnh từ Án Độ cho thấy khủng hoảng trầm trọng khi người người xếp hàng tìm nguồn cung cấp oxy cho người thân, hàng loạt nạn nhân hỏa táng trên giàn hỏa thiêu... Tất cả cho thấy cái giá phải trả cho sự chủ quan của nước này trước làn sóng COVID-19 tàn khốc lần thứ hai.

Xem thêm: Thầy pháp Ấn Độ với cách 'chữa' Covid-19 dã man như thời Trung cổ

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất