Sắc màu Cuộc Sống

Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau ngày làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương dài ngày, người dân tại Hà Nội đã ùn ùn kéo về bến xe để về quê.

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay trùng với ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch nên người dân cả nước được nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 1
Nhiều hành khách chờ xe tại sảnh Bến xe khách Mỹ Đình.

Chính vì vậy, sau ngày làm việc cuối cùng trong tuần, chiều 28/4, nhiều người dân tại Thủ đô Hà Nội đã đổ dồn về bến xe để về quê nghỉ lễ.

Theo đó, người dân được nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 3/5/2023.

Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 2
Nhiều hành khách đến bến xe từ đầu giờ chiều vì sợ đông đúc.
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 3
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 4
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 5
Lượng khách tăng vọt so với thường ngày.

Ghi nhận của chúng tôi vào chiều 28/4, tại Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, các hoạt động vận tải nơi đây đã nhộn nhịp, tấp nập người dân đến để đi xe khách về quê.

Khoảng 3h chiều, người dân đã đổ dồn về nơi đây rất đông chờ xe xuất bến.

Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 6
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 7
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 8
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 9
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc chờ đợi xe ở các sảnh của Bến xe Mỹ Đình.

Anh Linh, quê Tuyên Quang chia sẻ, do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày nên anh đã sắp xếp mọi công việc ở Hà Nội để ra bến xe về quê nghỉ ngơi.

“Tôi ra bến xe từ sớm vì sợ bến đông khó mua vé. Có vẻ hôm nay đông đúc hơn những dịp lễ trước đây nhưng vẫn chưa đến nỗi phải chen chúc và chờ mua vé quá lâu, tôi không gặp khó khăn gì khi mua vé”, anh Linh chia sẻ.

Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 10
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 11
Không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy hay quá tải tại bến xe.
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 12
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 13
Nhiều em nhỏ theo gia đình về quê nghỉ lễ.

Dù phải chờ đợi nhưng đa số khách hàng đều cảm thấy không quá ngột ngạt và cảnh tượng chen lấn, xô đẩy không diễn ra.

Theo một tài xế xe khách tại đây chia sẻ, lượng khách hôm nay tại bến đông gấp nhiều lần so với ngày thường.

Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 14
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 15
Nhiều hành khách vội vàng chạy nhanh cho kịp chuyến xe chiều.
Bến xe khách tấp nập, người dân 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ Ảnh 16
Đồ đạc lỉnh lỉnh về quê.

“Thời gian gần đây vắng khách nhưng hôm nay nghỉ lễ nên khách đông. Xe chúng tôi vừa đến cũng đã đủ khách ngồi”, nam tài xế chia sẻ.

Tại bến xe, đa phần mọi người đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo dự kiến, lượng khách qua bến sẽ tăng cao trước và sau dịp lễ, cụ thể từ chiều ngày 28/4/2023 đến hết ngày 4/5/2023.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất