Phim Ảnh

Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác, liệu có đẹp đôi như khi yêu Tiêu Chiến?

Hạ Băng
Chia sẻ

Có nguồn tin tiết lộ Dương Tử sắp nên duyên cùng Vương Nhất Bác.

Dương Tử là nữ đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Sau thành công của Trường Tương Tư, hiện tại nàng tiểu hoa đang đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim cổ trang Quốc Sắc Phương Hoa tái hợp cùng Lý Hiện. Loạt tạo hình thời Đường của Dương Tử trong phim nhận về rất nhiều phản hồi tốt từ khán giả.

Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác, liệu có đẹp đôi như khi yêu Tiêu Chiến? Ảnh 1
Dương Tử ở Quốc Sắc Phương Hoa

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Dương Tử sẽ đảm nhận vai nữ chính trong dự án phim Cây Sinh Mệnh. Đây là “miếng bánh lớn” do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất hứa hẹn sẽ giúp nâng tầm địa vị của dàn sao tham gia. Thông tin này vừa được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Bên cạnh đó, nguồn tin này cũng tiết lộ chuyện Vương Nhất Bác sẽ vào vai nam chính của Cây Sinh Mệnh. Như vậy, rất có thể Dương Tử và Vương Nhất Bác sẽ có màn hợp tác đóng chính đầu tiên trong sự nghiệp. Dù vậy, vẫn có nhiều người lo lắng khả năng diễn xuất của anh chàng không thể đuổi kịp đàn chị.

Đến nay phía Dương Tử và Vương Nhất Bác vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc tham gia dự án phim Cây Sinh Mệnh. Ngoài ra, có ý kiến bày tỏ rằng việc cặp đôi này hợp tác là rất khó. Cả Dương Tử và Vương Nhất Bác đều là đỉnh lưu lượng top đầu nên cát-xê nhận phim rất cao. Đó là còn chưa kể mô-típ phim Cây Sinh MệnhQuốc Sắc Phương Hoa rất giống nhau nên khó có chuyện Dương Tử nhận trùng nhân vật.

Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác, liệu có đẹp đôi như khi yêu Tiêu Chiến? Ảnh 2
Dương Tử - Vương Nhất Bác sắp đóng phim chung?

Hiện tại, Dương Tử vẫn đang ở đoàn phim Quốc Sắc Phương Hoa. Trong khi đó công chúng đang mong đợi dự án phim tiếp theo của Vương Nhất Bác được lên sóng là Trường Phong Phá Lãng.

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất