Sắc màu Cuộc Sống

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: 'Ông trùm' Nguyễn Văn Dương khai tới tận phòng biếu tiền định kỳ cho cựu tướng Phan Văn Vĩnh

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nguyễn Văn Dương khai lúc game bài Rikvip mới hoạt động, chưa có nhiều doanh thu, mỗi tháng Dương biếu ông Vĩnh 2 tỉ đồng; sau đó có nhiều tháng định kỳ là 200.000 USD mang tới tận phòng làm việc của ông Vĩnh và còn biếu đồng hồ Rolex… Khi ông Hóa chủ động đến CNC, Dương biếu 24 tỉ đồng.

Ngày 20/11, phiên xét xử sơ thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng trên mạng internet liên quan đến cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh tiếp tục diễn ra tại TAND tỉnh Phú Thọ.

HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Vĩnh và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Tổng cục Cảnh sát) để làm rõ cách thức vận hành đường dây đánh bạc ngàn tỉ do 2 “ông trùm” Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Theo báo Người lao động ghi nhận: trong phiên tòa ngày 19/11, trả lời HĐXX, Nguyễn Văn Dương khai lúc game bài Rikvip mới hoạt động, chưa có nhiều doanh thu, mỗi tháng Dương biếu ông Vĩnh 2 tỉ đồng; sau đó có nhiều tháng định kỳ là 200.000 USD mang tới tận phòng làm việc của ông Vĩnh và còn biếu đồng hồ Rolex… Khi ông Hóa chủ động đến CNC, Dương biếu 24 tỉ đồng.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh. Ảnh: Người lao động.

Còn với C50, CNC hỗ trợ tiền Tết 700 triệu đồng vào 3 năm, ngoài ra còn hỗ trợ đoàn thanh niên, phụ nữ, một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD… Trả lời HĐXX, Dương khẳng định việc biếu tiền là tự nguyện, không ai ép buộc.

Theo ghi nhận của báo SGGP, đối với chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7000 USD mà Nguyễn Văn Dương khai tặng ông Vĩnh, Phan Văn Vĩnh thừa nhận có nhận chiếc đồng hồ này nhưng ngay khi nhận đồng hồ đã trả số tiền 1,1 tỷ đồng.

“Bị cáo trả tiền ngay thời gian đó, khi đấy chỉ có 2 anh em, mua bán là chuyện bình thường của cuộc sống” - ông Vĩnh trả lời với HĐXX.

Lý giải về việc dễ dàng bỏ ra số tiền 1,1 tỷ đồng để trả tiền đồng hồ cho Dương, ông Vĩnh cho biết số tiền đó được lấy từ tiền bán cây cảnh, gia đình bị cáo Vĩnh không kinh doanh gì thêm mà chỉ chơi cây cảnh, nhiều cây có giá trị cao, cao nhất khoảng 10 tỷ đồng.

“Số tiền 1,1 tỷ đồng nhờ Dương mua đồng hồ là do khi đó tôi vừa mới bán được cây cảnh…” - ông Vĩnh khai.

Trước HĐXX, bị cáo Vĩnh cho biết, đến hiện tại, ông thật sự thấy day dứt và hối hận bởi với trách nhiệm từng là Thủ trưởng cơ quan đấu tranh với tội phạm, lẽ ra, bị cáo phải làm tốt hơn để không có vụ án ngày hôm nay.

“92 bị cáo và 92 gia đình đã lâm vào vòng lao lý của pháp luật. Nghiêm trọng hơn, hàng triệu triệu những công dân khác, gia đình khác ngoài xã hội cũng liên lụy vụ án này. Vụ án gây rất nhiều đau khổ, xã hội bất an, bị cáo hết sức thấm thía, ân hận”, báo Người lao động dẫn lời bị cáo Phan Văn Vĩnh.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất