Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM: Thêm 13 ca nghi nhiễm Covid-19, sinh hoạt cùng một giáo phái

Phương An
Chia sẻ

Cả 13 người này đều sinh hoạt chung tại một giáo phái và đều đi khám cùng một bệnh viện, cho kết quả nghi nhiễm Covid-19.

Sáng 27/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo, đã ghi nhận thêm 13 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, tất cả đều sinh hoạt chung tại Giáo phái truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp, theo thông tin từ Kinh tế Đô thị.

Trước đó, vào tối 26/5, 3 người gồm một cặp vợ chồng sống ở phường Thạnh Lộc, quận 12 và một người phụ nữ sống tại xã Thới Tam Thôn, quận Hóc Môn bị nghi nhiễm Covid-19.

Cụ thể, ngày 26/5, 3 người đi khám tạiBV Nhân dân Gia Định do có triệu chứng viêm hô hấp. Họ được phân loại khám sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi nhiễm Covid-19.

TP.HCM: Thêm 13 ca nghi nhiễm Covid-19, sinh hoạt cùng một giáo phái Ảnh 1
Khu vực đang cách ly, phong tỏa tại quận 12. Ảnh Thanh Niên

Ngay sau khi nhận được thông tin,các quận huyện có người sinh hoạt trong giáo phái này đã kích hoạt đội đáp ứng nhanh để tiến hành điều tra, truy vết ngay trong đêm nay. 27 người thuộc giáo phái này sống tại 7 quận huyện đã tìm được và chuyển cách ly tập trung.

Tính đến 7h sáng 27/5, xét nghiệm khẩn cho kết quả số trường hợp nghi nhiễm phát hiện thêm là 10 nâng tổng số ca nghi nhiễm đều thuộc nhóm sinh hoạt cùng giáo phái trên, Lao Động đưa tin.

TP.HCM: Thêm 13 ca nghi nhiễm Covid-19, sinh hoạt cùng một giáo phái Ảnh 2
Điều tra dịch tễ trong đêm tại quận 12. Ảnh Thanh Niên

Sáng 27/5, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cũng vừa lên tiếng xác nhận, quận này đã phong tỏa tạm thời 4 hẻm và 2 phòng khám đa khoa tư nhân liên quan ca nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, số lượng điểm phong tỏa trong quận có thể sẽ tiếp tục tăng.

Vào khuya 26/5, các cơ quan chức năng địa phương đã phối hợp với HCDC phong tỏa khu vực hẻm 415 Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp), nơi có căn nhà là địa điểm của giáo phái truyền giáo Phục Hưng hoạt động. Ngoài điểm này,một đoạn đường Thạnh Lộc 19 (phường Thạnh Lộc, quận 12), nơi cặp vợ chồng nghi nhiễm Covid-19 sinh sống, cũng bị phong tỏa để khoanh vùng tiếp xúc với ca nghi nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, nơi ở của ca nghi nhiễm Covid-19 ở xã Thới Tam Thôn bị phong tỏa. Căn nhà cho thuê văn phòng trên đường Đặng Văn Ngữ, nơi chị làm việc cũng tạm bị phong tỏa.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất