Sắc màu Cuộc Sống

Thay đổi tội danh kẻ bán thịt lợn dâm ô khiến bé gái 9 tuổi bị gãy răng hàm và rạn xương

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an Hà Nội quyết định chuyển từ tội danh “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” sang tội danh “H.iếp dâm người dưới 16 tuổi” với Nguyễn Trọng Trình - nghi can xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội)

Liên quan đến sự việc bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị xâm hại, mới đây, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định chuyển tội danh “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” sang tội danh “H.iếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú xã Hòa Xá, huyện Chương Mỹ).

Hình ảnh đối tượng Trình chở bé gái được camera ghi lại.

Trước đó, khoảng 11h30 trưa 24/2, Trình đang trên đường về nhà sau khi bán thịt lợn tại chợ. Khi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ) thì nhìn thấy cháu Vũ N.Q. (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng) đang đi học về nên đã nảy sinh ý định dâm ô cháu Q.

Đi được một đoạn, Trình quay lại và dụ dỗ cháu Q. lên xe. Khi cháu Q. lên xe, người đàn ông này chở cháu Q. tới một vườn chuối trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, cách đó khoảng 5 km và thực hiện hành vi dâm ô.

Bé Q. bị thương tích sau khi sự việc xảy ra.

Nhận được thông tin trình báo từ gia đình, Công an huyện Chương Mỹ đã đưa được nghi phạm Nguyễn Trọng Trình lên làm việc. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Trình ngay sau đó để tiếp tục điều tra.

Ngày 6/3, Công an huyện Chương Mỹ đã cho Trình tại ngoại theo đúng quy định, đồng thời ra quyết định khởi tố về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” để tiếp tục điều tra, cấm Nguyễn Trọng Trình đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 19/3, Công an TP Hà Nội tiến hành rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để thẩm định lại. Theo đó, bị can Nguyễn Trọng Trình cũng bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ án.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất