Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM: Phụ bếp nghi mắc COVID-19, phong tỏa tạm thời khách sạn Sheraton

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Từ đêm qua, khách sạn Sheraton đã được phong tỏa tạm thời. Người trong khách sạn được thông báo ở yên tại chỗ, không ra ngoài.

Sáng 27/5, Trung tâm Y tế quận 1, TP.HCM cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp nghi mắcCOVID-19 là phụ bếp của khách sạn5 sao Sheraton tại 88 Đồng Khởi, quận 1.

Theo Zing, qua điều tra ban đầu, ngành y tế xác định người này là phụ bếp của khách sạn, sinh hoạt tôn giáo tại quận Gò Vấp.Người này nghỉ việc tại khách sạn 22/5. Ngày 26/5 đi làm lại thì có triệu chứng ho, sốt rồi rồiđến Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám, được xác định nghi nhiễmCOVID-19.

Ngành y tế đã xác định 118 người trong khu bếp có liên quan ca nghi nhiễm. Số tiếp xúc gần là 12, đã được chuyển về nơi họ cư trú để cách ly, lấy mẫu.

TP.HCM: Phụ bếp nghi mắc COVID-19, phong tỏa tạm thời khách sạn Sheraton Ảnh 1
Phong tỏa tạm thời khách sạn Sheraton do có ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Phan Thương/Thanh Niên

Từ đêm qua, khách sạn Sheraton đã được phong tỏa tạm thời. Người trong khách sạn được thông báo ở yên tại chỗ, không ra ngoài. Hiện lực lượng chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm người trong khách sạn, đồng thời, trích xuất camera để xác định trường hợp tiếp xúc gần với phụ bếp.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phong tỏa tạm thời bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiến hành khử khuẩn theo quy định.

Xem thêm: TP.HCM: Thêm 13 ca nghi nhiễm Covid-19, sinh hoạt cùng một giáo phái

Thông tin ban đầu, phụ bếp này sinh hoạt tôn giáo tại quận Gò Vấp, nơi có 3 ca đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã phối hợp với các Trung tâm Y tế quận huyện khẩn trương lập danh sách những người sinh hoạt tại giáo phái trên để chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm khẩn ngay trong đêm. Nơi ở và làm việc của họ đã được xử lý theo quy định chống dịch.

Hiện tổng số người của giáo phái được chuyển cách ly tập trung là 27 người, ở 7 quận huyện.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất