Sắc màu Cuộc Sống

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế lái Mercedes tông tử vong 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên

Định Nguyễn
Chia sẻ

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Hiếu sau khi người này lái xe Mercedes tông chết hai phụ nữ ở hầm Kim Liên.

Ngày 9/5, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Hiếu (39 tuổi, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự. Tài xế này đã lái xe Mercedes tông chết hai phụ nữ ở hầm Kim Liên gây xôn xao dư luận.

Theo đó, người bị truy tố tội danh này có thể bị phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù cao nhất 10 năm. Các quyết định đã được gửi đến VKSND cùng cấp.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại cơ quan công an, tài xế Hiếu khai tối 30/4 khi liên hoan cùng bạn bè đã uống rượu và chừng 6 chai bia, rồi cầm lái chiếc Mercedes. 0h10′ ngày 1/5, tại hầm Kim Liên, Hiếu tông xe vào hai phụ nữ đi xe máy khiến các nạn nhân tử vong.

Hai nữ nạn nhân xấu số trước khi gặp nạn.

Nạn nhân là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (SN 1976, trú đường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) tử vong sau khi đi cấp cứu, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra TNGT xe ô tô rời khỏi hiện trường đến ngã 3 Đại Cổ Việt -Tạ Quang Bửu thì bị tổ Y4, 141 giữ lại. Theo chỉ huy Tổ công tác đặc biệt Y4/141- Công an TP Hà Nội thông tin, ngay sau vụ tai nạn, Tổ công tác Y4 làm nhiệm vụ gần đó đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Hiếu.

Người thân đau đớn trong đám tang nữ nạn nhân.

Kết quả cho thấy tài xế này vi phạm 0,751 mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất nặng, bởi chỉ cần vi phạm 0,4 miligam/lít khí thở, tài xế đã bị xử phạt ở mức cao nhất là 17 triệu đồng.

Đáng chú ý, chỉ huy Tổ công tác Y4 thông tin, vào thời điểm trên, tài xế Mercedes chạy lòng vòng trong khu vực ký túc xá trường Đại học Bách Khoa rồi từ phố Tạ Quang Bửu ra và cũng không biết mình gây tai nạn.

Xe ô tô gây tai nạn.

Khi cảnh sát hỏi đi đâu, tài xế Mercedes trả lời không biết mình gây tai nạn ở chỗ nào và đang đi tìm biển số xe bị rơi. Chỉ 5 phút sau có người dân lưu thông qua đường báo cho tổ Y4 có vụ tai nạn chết người, lập tức cảnh sát cho người lên kiểm tra tại hiện trường.

Khi phát hiện vụ tai nạn, Tổ Y4 đã báo cho Công an phường Lê Đại Hành cùng Công an quận Hai Bà Trưng ra hiện trường phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất