Sắc màu Cuộc Sống

Hàng ngàn người đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ ngày Rằm tháng Giêng

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Sáng 19/2, dù là ngày đi làm bình thường nhưng vẫn có hàng nghìn người dân đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) đi lễ ngày Rằm tháng Giêng - ngày rằm quan trọng nhất trong một năm.

Clip: Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ phủ Tây Hồ ngày rằm.

Từ sáng sớm đã có rất đông người dân đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ.

Hàng trăm mâm lễ được người dân chuẩn bị đặt ngay phía cửa chính của Phủ.

Thời tiết Hà Nội khá nóng bức nhưng ai cũng háo hức đến Phủ để dâng lễ.

Những lễ vật được người dân chuẩn bị.

Người dân vào bên trong Phủ để dâng lễ, thắp hương.

Phủ Tây Hồ nằm trên bán đảo lớn giữa Hồ Tây, trước là một làng cổ của kinh thành Thăng Long. Phủ là địa điểm tâm linh quan trọng đối với người dân Hà Nội.

Đi lễ rằm là nét đẹp văn hóa nhưng nhiều người vẫn nặng về phần lễ vật.

Tất cả các bàn đều chật kín đồ lễ.

Không chỉ có người dân Hà Nội mới đi lễ mà người dân ngoại tỉnh đổ về Phủ Tây Hồ khá đông.

Nhiều người đốt vàng mã.

Hoa, trái cây đi lễ xong thì tất cả đều thành… rác.

Mâm lễ đầy đủ hoa quả, tiền vàng.

Đâu đâu cũng đông nghẹt người.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất