Sắc màu Cuộc Sống

Công an Thanh Hóa triệu tập 30 người trong đường dây trộm chó lớn nhất từ trước đến nay, đã bắt hơn 100 tấn chó

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nhóm đối tượng khai nhận đã hành nghề trộm chó hơn một năm nay với số lượng khoảng hơn 100 tấn chó. Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm trên đã xây dựng điểm tập kết, thu mua chó trá hình.

Thông tin trên báo Thanh Niên, rạng sáng 15/9, công an Thanh Hóa đã bắt giữ và triệu tập khoảng 30 nghi phạm trộm chó ở nhiều địa phương. Đây là được cho là chuyên án trộm chó lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng công an triệt phá.

Theo đó, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra 3 ổ nhóm trộm chó do Lê Thị Phượng (SN 1985, ngụ xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Bùi Ngọc Dương (SN 1985, ngụ xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982, ngụ xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) cầm đầu.

Ngoài ra, khi công an ập đến 3 địa điểm trên, đã phát hiện khoảng 30 nghi phạm khác, là những người trực tiếp đi ăn trộm đang có mặt ở đó để bán chó.

Chó bị bắt trộm được thu giữ, cơ quan công an đang thông báo cho người dân đến nhận lại. (Ảnh: Thanh Niên).

Để điều tra về các hành vi tổ chức trộm chó, tiêu thụ chó trộm cắp, các nghi phạm Phượng, Dương và Tuấn sau đó bị bắt giữ. 30 đối tượng là những người trực tiếp đi ăn trộm bị triệu tập.

Tổng số tang vật lực lượng công an thu được ở 3 điểm bắt giữ gồm 51 con chó với tổng trọng lượng 650 kg, 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 điện thoại di động, 8 chai ớt bột, 20 xe máy và nhiều dao kiếm, bình xịt hơi cay…

Theo báo Người Lao Động, để qua mắt lực lượng chức năng, những kẻ cầm đầu 3 ổ nhóm trên đã xây dựng điểm tập kết, thu mua chó trá hình, sau đó trang bị các dụng cụ, phương tiện tổ chức cho các cặp đi ăn trộm chó trên địa bàn. Nhóm này thường tổ chức đi từng đôi một trên xe máy, sau đó tới các địa bàn trong tỉnh Thanh Hóa để bắt chó đưa về 3 tụ điểm trên tập kết, sau đó đưa đi tiêu thụ.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận đã hành nghề trộm chó hơn một năm nay với số lượng khoảng hơn 100 tấn chó được chúng bắt của người dân đưa đi tiêu thụ.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất