Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM thêm 10 ca nghi nghiễm COVID-19, trong đó 8 trường hợp liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Đến nay TP.HCM đã ghi nhận 44 trường hợp dương tính COVID-19 có liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, bao gồm 32 hội viên, 4 người làm việc chung và 8 người tiếp xúc tại nơi ở của hội viên.

Sáng 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM ghi nhận thêm 10 trường hợp nghi nhiễm mới, trong đó có 3 trường hợp tự khai báo là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 4 trường hợp trong cùng gia đình gần nhà mục sư của hội thánh, đang ở khu phong tỏa và 1 người là con rể mục sư cư trú tại Tân Phú.

2 trường hợp khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ được ghi nhận vào tối 27/5 là 2 vợ chồng, trong đó người vợ đang mai thai tuần thứ 10, chưa xác định được nguồn lây.

Xem thêm: Một thai phụ nghi nhiễm COVID-19, TP.HCM phong tỏa Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

TP.HCM thêm 10 ca nghi nghiễm COVID-19, trong đó 8 trường hợp liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng Ảnh 1
Khu vực gần Hội thánh truyền giáo Phục Hưng bị phong tỏa sáng 27/5. Ảnh: Dân Trí

Như vậy, đến nay TP.HCM đã ghi nhận 44 trường hợp dương tính COVID-19 có liên quanHội thánh truyền giáo Phục Hưng,bao gồm 32 hội viên, 4 người làm việc chung và 8 người tiếp xúc tại nơi ở của hội viên.

Trước đó, chiều 27/5, TP.HCM đã ghi nhận 36 bệnh nhân (BN6279 - BN6314) đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 36 bệnh nhân bao gồm 29 trường hợp là hội viên, 7 trường hợp là F1 của các trường hợp dương tính.

Hiện TP đang tiếp tục tiến hành điều tra truy vết để cắt đứt chuỗi lây nhiễm cũng như đánh giá tìm nguồn lây.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất