Sắc màu Cuộc Sống

10 cán bộ ở Cà Mau bị hất xăng, châm lửa đốt khi cưỡng chế thi hành án

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Khi cơ quan chức năng đọc quyết định cưỡng chế, người nhà bất ngờ hất xăng vào đoàn cán bộ rồi châm lửa đốt khiến 10 cán bộ thi hành án ở huyện Cái Nước (Cà Mau) bị bỏng.

Theo VTC News, chiều 7/8, Đại tá Đỗ Chí Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng công an vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang điều tra vụ đoàn cưỡng chế của huyện Cái Nước bị tạt xăng đốt.

Lúc 9h ngày 7/8, Chi cục Thi hành án huyện Cái Nước thành lập đoàn gồm nhiều lực lượng đến cưỡng chế phần đất của ông Lê Vũ Khi ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú để thi hành án.

10 cán bộ ở huyện Cái Nước (Cà Mau) bị hất xăng, châm lửa đốt khi cưỡng chế thi hành án. Ảnh: Công an nhân dân

Theo hồ sơ, phần đất hơn 4.600 m2 đã được ông Khi bán cho người khác, nhưng gia đình chị ruột của ông là bà Lê Thị Hiến (52 tuổi) đang ở trên phần đất này không chịu di dời.

Chủ đất mới khởi kiện ra tòa đòi đất. Sau đó, TAND huyện Cái Nước tuyên án, buộc gia đình bà Hiến phải di dời nhà cửa, trả lại đất cho người mua.

Tuy nhiên, bà Hiến cho rằng phần đất này, bà được cha mẹ lúc còn sống cho lại 3.000 m2 nhưng chỉ làm giấy tay, không tách thửa trong sổ đỏ của ông Khi, nên nhất quyết không chấp hành bản án.

Khi lực lượng chức năng đang đọc quyết định cưỡng chế, gia đình bà Hiến liền phản ứng. Phạm Văn Nguyên (con trai bà Hiến) cùng em rể cầm dao tấn công, hất xăng vào đoàn cán bộ rồi bật lửa đốt.

Các thành viên của đoàn cưỡng chế nhanh chóng dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Xe cứu thương đến hiện trường đưa các cán bộ bị thương đi cấp cứu. Ảnh: Tiền Phong

Báo Tiền Phong thông tin, chiều 7/8, ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xử lý vụ việc kể trên.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau chỉ đạo bệnh viện đa khoa Cà Mau tập trung chữa trị cho những cán bộ bị thương. Chủ tịch UBND huyện Cái Nước kết hợp với Công an, Chi cục thi hành án thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho những cán bộ bị thương có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời khẩn trương điều tra, kịp thời xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh Cà Mau chỉ đạo Chi cục thi hành án huyện Cái Nước tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế thi hành án theo kế hoạch.

Theo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận 10 cán bộ bị bỏng trong vụ chống người thi hành công vụ nói trên. 10 bệnh nhân này gồm có 5 cán bộ công an, 3 cán bộ thi hành án, 2 cán bộ xã.

Các bệnh nhân bị bỏng từ 8 - 10% cơ thể (phỏng độ 1 và 2). Trong đó có ông Giang Minh Thạnh - Phó trưởng Công an huyện Cái Nước bị bỏng gần như toàn bộ khuôn mặt. Riêng một cán bộ bị bỏng nhiều đã được chuyển lên TP.HCM điều trị.

Hiện sức khỏe những cán bộ trên ổn định, không ảnh hưởng tính mạng nhưng phải ở viện điều trị.

Ông Đặng Văn Vũ - Chi cục phó Chi cục thi hành án huyện Cái Nước (Cà Mau) đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với Thanh Niên, anh Lê Minh Tiến (cán bộ dân phòng xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, Cà Mau) cho biết, khi đoàn cưỡng chế đến, 6 người trong nhà ông Phạm Hoàng Kiếm cố thủ trong buồng ngủ. “Khi ông Đặng Văn Vũ, Chi cục phó Chi cục thi hành án huyện Cái Nước đọc quyết định cưỡng chế, Bé (con rể ông Kiếm) hất nguyên thau xăng vào chúng tôi, còn Nguyên thì bật lửa đốt”, anh Tiến kể.

Người lao động thông tin, Công an huyện Cái Nước hiện đang tạm giữ và làm việc với 4 người có liên quan: Phạm Hoàng Kiếm (SN 1959, chủ nhà); Lê Thị Hiến (SN 1967, vợ ông Kiếm); Phan Thị Phiếm (SN 1990, con ông Kiếm) và Lê Thành Lập (SN 1949, anh vợ ông Kiếm), cùng ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú. Đồng thời, tiến hành truy bắt 2 đối tượng đang lẩn trốn.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất