Tỷ phú tuổi Dần giàu nhất châu Á: Bỏ ngang đại học, từ tay trắng làm nên tài sản khổng lồ

Đằng sau sự thành công của tỷ phú Gautam Adani là thời gian dài nỗ lực với khởi đầu là hai bàn tay trắng và đối mặt với những biến cố nguy hiểm trong đời.

Bài viết Song Long
Chia sẻ

Tỷ phú Gautam Adani của Ấn Độ đã vượt qua người đồng hương Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất châu Á khi có bước nhảy vọt đáng kinh ngạc khi tăng giá trị tài sản ròng từ 637 triệu USD lên 90,1 tỷ USD. Người sáng lập 59 tuổi của tập đoàn đa quốc gia Adani Group kiểm soát các công ty khác nhau, từ cảng và hàng không vũ trụ đến nhiệt điện và than. 

Giống như các tỷ phú khác trên thế giới, Adani đã chứng kiến ​​khối tài sản của mình tăng vọt trong thời kỳ đại dịch. Vào thời điểm này năm ngoái, giá trị tài sản của ông chưa đến 40 tỷ USD. Với mức tăng đột biến này, ông đã vượt qua doanh nhân công nghệ - năng lượng của Ấn Độ Mukesh Ambani để trở thành người giàu thứ 10 thế giới.

Thế nhưng ít ai biết, đằng sau sự thành công của tỷ phú sinh năm Dần là thời gian dài nỗ lực và đối mặt với những biến cố nguy hiểm trong đời. Ông Adani từng 2 lần trải qua tình huống nguy hiểm đến tính mạng: một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc và một vụ tấn công khủng bố tại một khách sạn nổi tiếng. 

Tỷ phú tuổi Dần giàu nhất châu Á: Bỏ ngang đại học, từ tay trắng làm nên tài sản khổng lồ Ảnh 1

Năm 1998, trước khi được công nhận là người giàu thứ hai ở châu Á, ông Adani bị 2 gã côn đồ là Fazl-ur-Rehman và Bhogilal Darji chú ý tới hòng bắt cóc tống tiền. Vào hôm đó, Adani và người bạn đồng hành của ông là Shantilal Patel khi đó đang ngồi trong một chiếc ô tô, chuẩn bị rời khỏi Câu lạc bộ Karnavati ở Ahmedabad, Ấn Độ thì một chiếc xe tay ga đã buộc chiếc ô tô phải dừng lại và một nhóm đàn ông sau đó đã bắt cóc Adani và Patel.

Mắc dù hồ sơ khởi tố không tiết lộ 2 bị hại được đưa đi đâu cũng như điều gì đã xảy ra với họ trong những giờ họ mất tích, nhưng cuối cùng họ đã được thả tự do. Tuy nhiên, sự tự do của họ phải trả một cái giá đắt, vì những kẻ bắt cóc được cho là có thể đã tống tiền gia đình Adani khoảng 2 triệu USD. Ông Adani không thích nói về vụ việc, nhưng tiết lộ với Tạp chí Tài chính của Anh: “2 hoặc 3 sự cố rất đáng tiếc đã xảy ra trong đời tôi, vụ bắt cóc là một trong số đó”.

Tỷ phú tuổi Dần giàu nhất châu Á: Bỏ ngang đại học, từ tay trắng làm nên tài sản khổng lồ Ảnh 2

10 năm sau, Adani trở thành con tin trong vụ khủng bố khiến hơn 160 người thiệt mạng. Hôm đó, khi ông Adani đang ăn tối tại Cung điện Taj Mahal nổi tiếng của Mumbai với Giám đốc điều hành Cảng Dubai Mohammed Sharaf thì khách sạn bị tấn công khủng bố. Vì bàn ăn ở tầng cao, ông Adani có thể nhìn thấy các tay súng đang hướng về lối đi sát bể bơi. Nhân viên khách sạn nhanh trí giúp ông và những vị khách khác thoát xuống tầng hầm trước khi chuyển lên buồng ở tầng trên. Họ đã trốn cả đêm ở đó.

Chúng tôi hơn 100 người trốn dưới tầng hầm và cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Một số tìm góc nào đó để trốn tránh. Ngồi trên ghế sofa, tôi nói với họ rằng hãy tin vào Chúa”, ông Adani kể. Adani và những vị khách khác cuối cùng đã được nhân viên an ninh giải cứu lúc 8h45 sáng hôm sau, đưa ra khỏi hiện trường trên một chiếc xe tải của cảnh sát. Khi máy bay của Adani hạ cánh xuống sân bay Ahmedabad vào cuối ngày hôm đó, ông chia sẻ mình đã "nhìn thấy cái chết ở khoảng cách chỉ 5m”. 

Sau hai biến cố lớn trong đời, Adani vẫn tiếp tục công việc. Sự nhạy bén trong kinh doanh và khả năng vượt qua các trở ngại đã đưa ông lên hàng ngũ những người giàu nhất Ấn Độ. Dù đại dịch Covid-19 khiến Ấn Độ rơi vào cuộc suy thoái chưa từng có, tập đoàn của tỷ phú Adani vẫn không ngừng phát triển. 

Cổ phiếu của hầu hết các công ty của ông đã tăng mạnh, bao gồm cả các đơn vị khai thác mỏ, khí đốt và cảng. Giá trị của Adani Green Energy Ltd. đã tăng hơn 6 lần trong năm nay khi nhận được hợp đồng năng lượng mặt trời kỷ lục trị giá 6 tỷ USD, một bước nữa hướng tới mục tiêu của công ty là trở thành nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới vào năm 2025.

Tỷ phú tuổi Dần giàu nhất châu Á: Bỏ ngang đại học, từ tay trắng làm nên tài sản khổng lồ Ảnh 3

Tỷ phú sinh năm 1962 ở Ahmedabad, bang Gujarat trong một gia đình có 7 anh chị em với kinh tế không mấy khá giả. Khi còn nhỏ, Adani đã bộc lộ nhiều tố chất về kinh doanh. Ông theo học tại trường Đại học Gujarat chuyên ngành thương mại, nhưng đến năm thứ hai, Gautam đã quyết định từ bỏ việc học, rời quê nhà và đi tìm việc. Sau khi bỏ học, Adani đến Mumbai chỉ với 100 INR (khoảng 30.000 VND) trong túi. Ông đã thử vận ​​may của mình trong ngành công nghiệp kim cương của Mumbai vào đầu những năm 1980. 

Từ một nhân viên của công ty môi giới kim cương tại chợ trang sức Zaveri Bazaar của Mumbai, Adani đã tích luỹ kiến thức để phát triển sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Năm 20 tuổi, ông đã có trong tay hàng triệu USD. Nhưng đến khi làm việc tại nhà máy nhựa của anh trai là Mahasukh Adani, Gautam Adani mới nghênh đón bước ngoặt cuộc đời mình - nhập khẩu polyvinyl clorua (PVC) vào Ấn Độ. Ông thành lập Adani Enterprises Ltd., tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa, vào năm 1988.

6 năm sau, chính quyền bang thông qua kế hoạch xây dựng bến cảng để xếp dỡ hàng hóa của Adani Enterprises. Từ đó, Adani tiếp tục đàm phán với hơn 500 chủ đất để tạo ra cảng lớn nhất Ấn Độ. Năm 2009, tỷ phú tự thân lại ghi dấu ấn trong lĩnh vực sản xuất điện.

Adani tâm niệm: "Hoặc bạn ngồi trên đống tiền, hoặc bạn phải tiếp tục phát triển". Dưới sự lãnh đạo của Adani, tập đoàn đã trở thành “đại thụ” ở nhiều lĩnh vực như sản xuất và truyền tải điện, dầu mỏ, bất động sản và than đá. Trong số 6 công ty được niêm yết của tập đoàn trên đất Ấn, Adani Green Energy Ltd. là cái tên giá trị nhất với cổ phiếu tăng thêm 77% trong năm qua.

Tỷ phú tuổi Dần giàu nhất châu Á: Bỏ ngang đại học, từ tay trắng làm nên tài sản khổng lồ Ảnh 4

Gautam Adani là một người có tầm nhìn xa. Ông luôn mong muốn công việc của mình sẽ đóng góp vào sự phát triển của quốc gia với tư cách là nước lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng bền vững, an ninh lương thực và ngành công nghiệp việc làm. 

Adani đã và đang có những bước tiến nhanh trong cách lĩnh vực năng lượng tái sinh, sân bay, trung tâm dữ liệu và nhà thầu quốc phòng. Đây cũng chính là những lịch vực được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ưu tiên, coi là có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc phát triển đất nước và thực hiện các mục tiêu kinh tế dài hạn của quốc gia tỷ dân.

Ông Ambani đã cam kết chi 10 tỷ USD trong 3 năm tới như một phần trong kế hoạch đầu tư 76 tỷ USD vào năng lượng tái sinh. Ông Adani thì cam kết đầu tư tổng cộng 70 tỷ USD trong thời gian từ nay đến 2030 nhằm đưa tập đoàn của ông trở thành nhà sản xuất năng lượng tái sinh lớn nhất thế giới.

Umesh Mehta, trưởng bộ phận nghiên cứu của Samco Securities ở Mumbai, nhận xét về tập đoàn của Adani: “Cách họ phát triển từ một công ty kinh doanh ở Ahmedabad thành một tập đoàn với rất nhiều ngành và đa dạng hóa thật tuyệt vời. Họ có một tầm nhìn tương lai để xây dựng một doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và điều đó sẽ giúp ích cho Ấn Độ theo cách nào đó".

Tỷ phú Adani từng chia sẻ: "Trở thành một doanh nhân là công việc mơ ước của tôi, vì nó kiểm tra tính bền bỉ của một người". Với những thành công đã gặt hái được đến nay, Adani đã cho thấy được sự kiên nhẫn đang giúp ông hái những trái ngọt.

Bài viết

Song Long

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ