Vòng quanh Thế giới

Thái Lan: Phát hiện sốc tại nơi ở của một giáo phái tự phát, nơi tín đồ phải uống nước tiểu chính mình

Song Long
Chia sẻ

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra thêm sau khi 11 thi thể được tìm thấy trong một ngôi đền ở tỉnh phía đông bắc nước này, nơi ở của một thủ lĩnh giáo phái tự phát.

Cảnh sát đã thực hiện cuộc đột kích vào nơi ở của Tawee Nanra tại huyện Khon San, tỉnh Chaiyaphum, đông bắc Thái Lan.

Theo Bangkok Post, những tín đồ của giáo phái tự phát do Tawee Nanra, 75 tuổi, lập ra, đã phải uống nước tiểu và ăn chất thải của chính mình.

Giáo phái này truyền bá niềm tin mê tín dị đoan và đưa ra các phương pháp điều trị phi khoa học đối với nhiều loại bệnh khác nhau ở Tambon Dong Klang.

Tawee Nanra bị cảnh sát bắt giữ.

Tòa án tỉnh Phukiao đã đưa ra số tiền bảo lãnh đối với Tawee là 50.000 baht (33 triệu VND). Tuy nhiên, anh trai 62 tuổi của ông này là Thongthip Nanra đã nộp tiền bảo lãnh cho em mình.

Ban đầu, cảnh sát cáo buộc 4 tội đối với Tawee gồm: lấn chiếm đất công, vi phạm Đạo luật Y học, chuyển giao xác và tổ chức tụ tập bất hợp pháp.

Thống đốc Chaiyaphum Kraisorn Kongchalad cho biết, một ban kiểm tra đã được thành lập để điều tra vì sao chính quyền địa phương không hay biết về các hoạt động bất hợp pháp của giáo phái không chính thống này.

11 thi thể tìm thấy tại hiện trường đã được xác định danh tính và dự kiến ​​sẽ được trao trả cho những người thân.

Phát hiện 11 thi thể tại nơi ở của Tawee Nanra.

Những tín đồ của giáo phái này cho biết, thủ lĩnh của họ hay còn gọi "phra bida" (cha của những linh hồn), đã học được cách chữa bệnh bằng cách uống và ăn nước tiểu và chất thải của chính mình.

Theo các nhân viên có mặt tại hiện trường, Tawee đã tạo ra một loại thuốc thảo dược có tên là ya dong. Công thức chế ra thuốc này cũng có thêm lông động vật, xương và gáo dừa.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prayut Chan-o-cha mô tả vụ việc liên quan tới giáo phái không chính thống của Tawee là "kinh tởm".

Trong khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul cho biết mặc dù những người theo dõi Tawee gọi ông ta là "phra bida", bệnh viện tâm thần sẽ chỉ "gọi ông ta là bệnh nhân".

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất