Thời trang

Vương Nhất Bác cùng nhiều sao Hoa Ngữ quay lưng với các thương hiệu lớn

Văn Luân
Chia sẻ

Do sự kiện "Bông Tân Cương" nên hiện tại dàn sao Hoa Ngữ điển hình như Vương Nhất Bác, Tống Thiến đều quay lưng với loạt thương hiệu thời trang lớn

Bắt đầu từ sự việc "bông Tân Cương" nên hiện nay các sao lớn Hoa Ngữ như Vương Nhất Bác, Tống Thiến, Đàm Tùng Vận đều thông báo ngừng hợp tác với các brand thời trang như N.I.K.E, H&M.v.v.. gây nên một luồng bão "tẩy chay" dữ dội tại thị trường tỷ dân.

Vương Nhất Bác cùng nhiều sao Hoa Ngữ quay lưng với các thương hiệu lớn Ảnh 1
Vương Nhất Bác vốn được thương hiệu N.I.K.E ưu ái cho anh với vị trí Bạn thân thương hiệu (KOLS) 
Vương Nhất Bác cùng nhiều sao Hoa Ngữ quay lưng với các thương hiệu lớn Ảnh 2
Tiếp theo đó là diễn viên Tống Thiến từng hợp tác với thương hiệu H&M cho các chiến dịch của hãng 

Phía công ty quản lý của Vương Nhất Bác đã chính thức lên tiếng ngừng hợp tác với N.I.K.E sau sự kiện " Bông Tân Cương" và không còn bất cứ hợp tác nào giữa đôi bên.

Vương Nhất Bác cùng nhiều sao Hoa Ngữ quay lưng với các thương hiệu lớn Ảnh 3

Tiếp đó là bên phía đại diện của Tống Thiến cũng ra thông báo sẽ hoàn toàn không làm việc cùng với hãng H&M nữa. 

Vương Nhất Bác cùng nhiều sao Hoa Ngữ quay lưng với các thương hiệu lớn Ảnh 4

Hiện tại, thương hiệu N.I.K.E là brand đầu tiên "chấp nhận" việc tẩy chay của thị trường đông dân và hiện tại trang web của hãng khóa tất cả ID người dùng từ phía Trung Quốc.

Tiếp theo đó là các nhãn hàng khác như: H.M, Ra.lph Lau.ren, New Ba.lance, Uniq.lo, Adi.das, La.coste, Z.ara, P.ull&Be.ar, Be.rshka, To.mmy Hil.figer cũng cùng chiến tuyến với hãng thể thao hàng đầu nước Mỹ.

Vương Nhất Bác cùng nhiều sao Hoa Ngữ quay lưng với các thương hiệu lớn Ảnh 5
List các danh sách nhãn hàng chấp nhận chuyện tẩy chay của thị trường đông dân Trung Quốc ( nguồn hình ảnh từ Cbiz:Chuyện chưa kể)

Lưu Diệc Phi là Đại diện thương hiệu của A.didas vẫn chưa lên tiếng sau vụ "Bông Tân Cương".

Vương Nhất Bác cùng nhiều sao Hoa Ngữ quay lưng với các thương hiệu lớn Ảnh 6

Năm 2018, brand thời trang Ý Dolce & Gabbana đối diện làn sóng tẩy chay trên diện rộng tại Trung Quốc khi đụng chạm đến văn hóa dùng đũa của xứ sở đông dân này. Lúc đó Địch Lệ Nhiệt Ba đang làm đại sứ cho hãng cũng ngay lập tức cắt hợp đồng ngang.

Vương Nhất Bác cùng nhiều sao Hoa Ngữ quay lưng với các thương hiệu lớn Ảnh 7

Tiếp nối scandal ở trên thì năm 2019, thương hiệu thời trang lừng danh Versace từng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ người dân xứ sở đông dân khi thiết kế áo thun của hãng được xem là hành động xúc phạm chủ quyền Trung Quốc và Dương Mịch cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Versace.

Vương Nhất Bác cùng nhiều sao Hoa Ngữ quay lưng với các thương hiệu lớn Ảnh 8
Chia sẻ

Bài viết

Văn Luân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất