Thời trang

Những 'kẻ hề' của lịch sử thảm đỏ Cannes: Người hoá cây cải thảo, người vào vai kem ốc quế vanila

Mia
Chia sẻ

Góc nhìn lại: Những bộ cánh 'trời ơi đất hỡi' gây chấn động thảm đỏ Cannes một thời.

Liên hoan phim Cannes là một trong những sự kiện được mong chờ nhất của thế giới. Không chỉ "lót dép hóng" những bộ phim được trình làng, cái mà công chúng quan tâm là những ngôi sao đình đám sẽ mặc gì khi đến thảm đỏ. 

Không ít lần truyền thông và giới mộ điệu "hoảng sợ" với những bộ cánh kỳ lạ đến mức khó tả. Thậm chí có một nhân vật năm nào cũng góp tên trong danh sách thảm họa thời trang Cannes.

Elena Lenina

Bộ tóc của nữ diễn viên nhìn xong chỉ có cảm giác muốn "gãy cổ" vì quá ư cồng kềnh, kèm theo là bộ đầm kim sa đen thùng thình lạc quẻ. 
Nếu thiếu ý tưởng về một kiểu tóc điên rồ, Elena sẽ giúp bạn trong 1 nốt nhạc.

Deepika Padukone

Nữ diễn viên cát-xê cao nhất Ấn Độ từng gây sốc dư luận Cannes 2019 vì sự làm lố của mình trên thảm đỏ. Bộ trang phục đáng lẽ sẽ rất hoàn hảo nếu Deepika Padukone biết chọn đúng kiểu tóc. Đây đích thực là outfit đáng quên nhất trong "sự nghiệp thảm đỏ" của nữ diễn viên.

Tilda Swinton

Diện chiếc quần ống rộng cùng đôi giày phong cách color block, ngôi sao "Doctor Strange" trông thời thượng trông thấy. Song, mẫu áo đã phá hủy hoàn toàn tổng thể. Giá mà Tilda Swinton mạnh tay bỏ đi chi tiết thừa trên áo kia thì mọi chuyện đã khác hẳn.
Là một người "chơi" hệ màu sắc chuyên nghiệp thì ai lại lựa chiếc váy tệp hẳn màu vào màu thảm đỏ thế kia? Chi tiết tay thừa thãi đã phá vỡ hình tượng của minh tinh tại thảm đỏ.

Louis Pisano

Nếu ai mắc chứng bệnh "sợ lỗ" chắc hẳn sẽ "xỉu ngang" với chiếc váy to khổng lồ của Louis Pisano. 

Trương Hinh Dư

"Đối thủ" của Phạm Băng Băng cũng giật spolight ở Cannes thành công nhưng với tư cách là một sao mặc xấu. Trương Hinh Dư mặc một chiếc đầm hoạ tiết khá giống một chiếc mền thời xưa của Trung Quốc.

Kristen Stewart

Cách lựa chọn trang phục của nữ diễn viên "Chạng vạng" khiến công chúng tưởng cô đang đi hát cho một show diễn nghiệp dư nào đó. Tổng thể lòe loẹt, đầy các chi tiết ánh bạc quê mùa, thiếu điểm nhấn và không phù hợp với sự kiện lớn như Cannes.
Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất