Thời trang

H’Hen Niê 'xoắn não' chọn trang phục dân tộc vì bộ nào cũng độc đáo như đánh đố

Lê Kiều
Chia sẻ

Với bộ “Hoa đăng sắc Việt”, H'hen Niê bày tỏ thắc mắc, còn bộ “Bánh mì” thì khiến Hoa hậu H’Hen Niê phải chau mày. “Nữ quyền” bộ trang phục đang được khán giả “truyền tay” nhau bị Hoa hậu H’Hen Niê đặt giả thuyết “Em chỉ sợ là nó nặng quá sẽ làm chùn cơ mặt khi đội phần nón lên đầu".

Trước đó, vượt qua nhiều ứng viên khác, Cuộc thi Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe đã tìm ra Top 6 mẫu trang phục xuất sắc nhất bước vào vòng thực hiện sản phẩm.

Đó là: Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn), Nữ quyền (Phạm Minh Phúc), Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận), Thăng thu (Nguyễn Đức Hải), Hoa đăng sắc Việt (Nguyễn Vũ Hùng - Thạch Thành Đạt), Bánh mì (Phạm Phước Điền). Các thí sinh đã có quãng thời gian tiến hành thực hiện và hoàn thiện sản phẩm, có những chỉnh sửa để phù hợp với Hoa hậu H’Hen Niê - Đại diện Việt Nam năm nay.

Bộ trang phục dân tộc được chọn lựa năm nay phải đảm bảo các yếu tố: độc đáo, sáng tạo, nghệ thuật trình diễn và truyền tải thông điệp tích cực về văn hóa Việt Nam - Vươn xa hương sắc Việt đến bạn bè quốc tế.

Trong đoạn teaser, những hình ảnh đầu tiên về Top 6 trang phục dân tộc khiến khán giả vô cùng háo hức vì đã chờ đợi được nhìn thấy sản phẩm từ lâu. Hiểu được sự khó khăn, vất vả và tâm huyết của các thí sinh dành cho “đứa con của mình”, khi khoác lên người các bộ trang phục, Hoa hậu H’Hen Niê đã trực tiếp góp ý, đưa ra quan điểm để các thí sinh chỉnh sửa trang phục theo hướng hoàn thiện và phù hợp hơn, nhằm mang lại một bộ trang phục dân tộc chỉn chu, xứng đáng với công sức các thí sinh đã bỏ ra.

Chỉ vỏn vẹn 1 phút, teaser đã cho khán giả thấy rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của Hoa hậu H’Hen Niê khi gặp các thí sinh và diện trang phục. Với bộ “Hoa đăng sắc Việt”, cô bày tỏ thắc mắc “Nếu mà nó rộng như vậy, thì ở dưới nó có bị to quá không”, còn bộ “Bánh mì” thì khiến Hoa hậu H’Hen Niê phải chau mày nói “Cái khung này mình có thể thay cái gì đó nhẹ hơn được không? Tại vì nó đang nằm ở xương chậu”.

“Nữ quyền” - bộ trang phục đang được khán giả “truyền tay” nhau những ngày qua bị Hoa hậu H’Hen Niê đặt giả thuyết “Em chỉ sợ là nó nặng quá sẽ làm chùn cơ mặt của em khi đội phần nón lên đầu”.

Bên cạnh đó, nhà thiết kế Thuận Việt cũng dành lời khen đến các thí sinh. Dù không phải là những nhà thiết kế chuyên nghiệp, có thí sinh còn học và làm những công việc không liên quan đến thời trang nhưng tất cả Top 6 đều mang đến những sản phẩm tâm huyết, công phu nhất.

Đặc biệt, góc nhìn mới mẻ về khái niệm “Hương sắc Việt” qua con mắt của các nhà thiết kế không chuyên được tái hiện một cách thú vị và sinh động, thể hiện nét văn hóa, địa danh, con người và thậm chí cả ẩm thực Việt. Việc gặp gỡ trao đổi với các thí sinh giúp anh Thuận Việt thấy rõ đam mê, tình yêu mãnh liệt đối với Việt Nam và chắc chắn, ban giám khảo cũng như khán giả sẽ rất đau đầu, “cân não” để quyết định Top 3 chung cuộc.

Bộ trang phục dân tộc nào sẽ chiến thắng và được Hoa hậu H’Hen Niê trình diễn trên sân khấu Miss Universe 2018? Hình ảnh chính thức của Top 6 cùng video sẽ được bật mí trong Tập 3 series “H’Hen Niê - Road to Miss Universe”, lên sóng Chủ nhật, ngày 21/10/2018.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Kiều

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất