Thời trang

Claudia Schiffer - 'Gái ngoan' huyền thoại được bố già thời trang Karl Lagerfeld dìu dắt

Minh Minh
Chia sẻ

Claudia Schiffer là một người mẫu nổi tiếng với lối sống kỷ luật. Từ những năm 90 khi mới bén duyên với nghề mẫu cho đến nay, cô chưa từng hút thuốc hay uống rượu.

Claudia Schiffer là một trong những gương mặt người mẫu nổi tiếng nhất trên thế giới. Cô từng xuất hiện trên hơn 1000 trang bìa tạp chí và hiện đang đã giữ kỷ lục Guinness cho “Người lên trang bìa tạp chí nhiều nhất”.

Những bước chân đầu tiên

Claudia Maria Schiffer sinh ngày 25 tháng 8 năm 1970, tại thị trấn nhỏ Rheinberg, Đức. Cô có ba anh chị em, hai anh trai và một em gái.

Claudia Schiffer - 'Gái ngoan' huyền thoại được bố già thời trang Karl Lagerfeld dìu dắt Ảnh 1

Thời còn đi học Schiffer là một học sinh vừa lanh lợi vừa nhút nhát. Vì có đôi chân dài nên bạn bè thường gọi cô là “vịt”. Cha của Schiffer là một luật sư nên cô cũng muốn học theo ông. Trong những năm tháng sinh viên, cô từng làm việc tại công ty luật của cha mình.

Năm 17 tuổi, Claudia Schiffer được phát hiện tại hộp đêm Dusseldorf bởi một người Pháp lạ mặt. Người này hỏi cô có thể đến Paris không. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nghỉ học một ngày vì sự tò mò. Claudia Schiffer không hiểu tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, tính cách lại nhút nhát nên cô rất lo lắng khi đến Paris. Và buổi chụp hình hôm đó chính là bước ngoặt lớn cho cả sự nghiệp sau này của cô.

Claudia Schiffer - 'Gái ngoan' huyền thoại được bố già thời trang Karl Lagerfeld dìu dắt Ảnh 2

Một năm sau khi được phát hiện tại hộp đêm, khuôn mặt của Claudia Schiffer (do nhiếp ảnh gia Gilles Bensimon chụp) đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle Pháp. Tại Paris, cô đã lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia kiêm người mẫu thời trang Ellen von Unwerth.

Sự nghiệp cất cánh

Nhà thiết kế thời trang Paul Marciano đánh giá cao những bức ảnh của Schiffer do Unwerth chụp nên đã mời họ tham gia chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu Guess Jeans của mình. Schiffer đã đi khắp lục địa và xuyên Đại Tây Dương đến Châu Mỹ để quảng cáo cho Guess. Cô thậm chí còn được công chúng gọi là “cô gái của Guess”.

Claudia Schiffer - 'Gái ngoan' huyền thoại được bố già thời trang Karl Lagerfeld dìu dắt Ảnh 3

Mùa thu năm 1989, tổng biên tập tạp chí Vogue Anh đã quyết định đưa Schiffer lên trang bìa số tháng 10. Sau đó, giám đốc Karl Lagerfeld của Chanel đã yêu cầu được gặp nàng người mẫu trẻ. Ông chọn cô làm người mẫu cho bộ sưu tập thu đông năm 1990. Theo chia sẻ của Schiffer, Lagerfeld là người đã biến cô từ một thiếu nữ nhút nhát thành siêu mẫu tự tin với những kỹ năng cần thiết để tồn tại trong ngành công nghiệp thời trang cao cấp.

Claudia Schiffer - 'Gái ngoan' huyền thoại được bố già thời trang Karl Lagerfeld dìu dắt Ảnh 4

Trong những năm 1990, Claudia Schiffer cùng với Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington là những người mẫu hàng đầu khuấy đảo mọi sàn diễn thời trang. Họ chính là những người đầu tiên được mệnh danh là “siêu mẫu”.

Claudia Schiffer - 'Gái ngoan' huyền thoại được bố già thời trang Karl Lagerfeld dìu dắt Ảnh 5

Claudia Schiffer đã từng hợp tác với tất cả các hãng thời trang hàng đầu trên thế giới như Chanel, Versace, Armani, Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren…Ngoài việc làm người mẫu cho giới thời trang cao cấp, Schiffer còn trở thành gương mặt đại diện cho các hãng thời trang đường phố như Mango và Accessorize. Sau vài năm làm người mẫu thì Schiffer bắt đầu “bén duyên” với nghiệp làm diễn viên.

Cuộc sống viên mãn ở độ tuổi 50

Schiffer kết hôn với đạo diễn phim Matthew Vaughn vào ngày 25 tháng 5 năm 2002. Hai vợ chồng có ba người con, một con trai Casper Matthew, hai con gái Clementine Poppy và Cosima Violet.

Claudia Schiffer - 'Gái ngoan' huyền thoại được bố già thời trang Karl Lagerfeld dìu dắt Ảnh 6

Năm 2011, Schiffer chuyển sang tự thiết kế và cho ra mắt bộ sưu tập Cashmere tại Tuần lễ thời trang Paris. Cô vẫn tiếp tục thiết kế cho đến ngày nay.

Schiffer rất chăm chỉ tham gia hoạt động của các tổ chức từ thiện. Cô cũng từng là Đại sứ thiện chí cho UNICEF.

Schiffer nổi tiếng là một người có lối sống kỷ luật. Cô không uống rượu hoặc hút thuốc. Ở độ tuổi 50, siêu mẫu vẫn giữ được vẻ quyến rũ như những ngày đầu mới vào nghề. Schiffer tin rằng bí quyết của cô chỉ đơn giản là sống một cách tự nhiên và lành mạnh.

Xem thêm: Hoài Lâm: Bi kịch của một tài năng.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin mới nhất