Thời trang

Chị em nhà Hadid & dàn mẫu được nhãn hàng gửi quần áo tới nhà tự chụp ảnh thời trang

Văn Luân
Chia sẻ

Mùa dịch diễn biến nặng tại Mỹ và Châu Âu, chị em nhà Hadid cùng nhiều người mẫu khác được các nhãn hàng gửi quần áo, phụ kiện túi xách đến tận nhà để tự chụp hình thời trang.

Chị em nhà Hadid & dàn mẫu được nhãn hàng gửi quần áo tới nhà tự chụp ảnh thời trang

Mùa dịch Covid-19 diễn biến nặng tại Mỹ và Châu Âu, tập trung việc cách ly xã hội các thương hiệu cùng người mẫu mùa này không thể nào gặp nhau làm việc trực tiếp để cho ra các bộ ảnh lookbook. Chính vì điều đó, nhãn hàng đã đưa ra một giải pháp khi gửi loạt trang phục, phụ kiện túi xách đến nhà các nàng mẫu và từ đó người mẫu dùng sự sáng tạo của mình, tận dụng không gian sống để tự lên concept chụp ảnh thời trang gửi lại cho phía thương hiệu chỉnh sửa trong đó có chị em nhà Hadid.

Bella Hadid cách ly xã hội tại nhà tự lên ý tưởng chụp hình cho cá trang phục. Nguồn instagram

Gigi Hadid dùng phòng khách nhà mình tự lên concept cho trang phục mà Chanel gửi đến nhà cô

Thương hiệu Pháp Jacquemus nổi tiến với dòng túi mini tí hon cũng đã nhanh tay gửi các items đến chân dài 9x để cô lên ý tưởng chụp ảnh

Bella Hadid tự mix đồ, tạo dáng và sau đó gọi facetime với bên nhiếp ảnh gia cùng giám đốc sáng tạo của hãng để chọn lựa các bức ảnh đẹp nhất

Tương tự với thương hiệu bình dân nổi tiếng của Zara, hãng cũng nhanh chóng gửi các trang phục đến nhà các nàng mẫu để bên model tự lên đồ chụp hình cho BST mùa hè của hãng.

Người mẫu của thương hiệu Zara tận dụng không gian sống và pose dáng và tự chụp hình trong các thiết kế váy đậm chất mùa hè

Những items basic của Zara như áo cộc tay cùng quần suông ống rộng được người mẫu khoác trên mình tự ngồi chụp hình bên chiếc đàn piano

Louis Vuitton , Hugo Boss dùng nhà máy may mặc loạt trang phục bảo hộ cho các y tá, bác sĩ

Louis Vuitton thuộc tập đoàn LVMH tiếp tục là nơi góp sức nhiệt tình nhất khi trước đó dùng nhà máy sản xuất nước hoa , mỹ phẩm để làm gel rửa tay sát khuẩn gửi đến người dân và các bệnh viện lớn tại Pháp. Chưa dừng tại đó, “ông trùm hàng hiệu” cũng học hỏi theo thương hiệu Armani khi dùng xưởng may sản xuất và thiết kế loạt đồ bảo hộ cho các y tá, bác sĩ nơi tuyến đầu.

Hugo Boss - thương hiệu của Đức cũng tuyên bố sử dụng xưởng may của mình thành nơi sản xuất khẩu trang vải miễn phí cho người dân, ngoài hỗ trợ khẩu trang cho các y bác sĩ, hãng sẽ cung cấp khẩu trang vải các cảnh sát, nhân viên cộng đồng v.v..v…..

Các nhân viên may mặc Louis Vuitton nhanh chóng sản xuất các khẩu trang vải kháng khuẩn gửi đến nơi tuyến đầu của các bệnh viện lớn

LV cũng tự thiết kế trang phục bảo hộ cho các y tá, bác sĩ khi Châu Âu ca dịch bệnh tăng cao và thiếu thốn vật tư y tế

Hugo Boss - thương hiệu của Đức cũng đồng lòng trong công tác phòng chống bệnh dịch ngoài hỗ trợ khẩu trang cho các bệnh viện, nhân viên của hãng cũng sản xuất số lương lớn khẩu trang vải cho các cảnh sát, nhân viên làm việc cộng đồng và người dân xài miễn phí

Khẩu trang vải của Hugo Boss được sản xuất số lương lớn cung cấp cho cộng đồng

Chia sẻ

Bài viết

Văn Luân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất