Thời trang

8 trang phục thi đấu ấn tượng nhất Olympic Bắc Kinh 2022

Minh Minh
Chia sẻ

Trang phục biểu diễn của các VĐV tại Olympic Bắc Kinh được chuẩn bị cầu kỳ không kém gì phần thi đấu của họ.

Dưới đây là những trang phục thi đấu gây ấn tượng mạnh khiến khán giả không thể quên trong mùa thế vận hội mùa đông lần này.

‘Hoàng tử trượt băng’ Nhật Bản Yuzuru Hanyu mặc trang phục lấy cảm hứng từ kimono trong màn biểu diễn ‘Heaven and Earth’ của mình. Phần áo của anh được đính thủ công vô số đá lấp lánh. Tuy không đạt giải quán quân nhưng anh vẫn được đánh giá cao vì cố gắng thực hiện cú nhảy A4 - kĩ thuật nguy hiểm chưa từng được VĐV nào thực hiện thành công trong bất kỳ cuộc thi nào.
 
Đội trượt băng tốc độ Hàn Quốc mặc trang phục có màu sắc và biểu tượng gợi nhớ đến Taegukgi - quốc kỳ của Hàn Quốc. 
Trang phục trượt tuyết của đội Mỹ được thiết kế bởi Volcom. Mỗi set đồ sẽ có một áo len và áo vest có thể tháo rời để cách nhiệt trên các đường trượt. Tất cả các bộ dụng cụ của đội đều được gắn chân thỏ làm từ polyester như một chiếc bùa may mắn.
Hubbell và Donohue là cặp đôi ăn ý suốt nhiều thập kỷ. Với Olympic mùa đông lần này, Donohue mặc một chiếc áo khoác kiểu quân đội giống trang phục trong ca khúc ‘Welcome to the Black Parade’ của My Chemical Romance. Hubbell cũng mặc đồ đen, được trang trí bằng những miếng đai gắn kim cương giả.
Misato Komatsubara và Tim Koleto tỏ lòng kính trọng đối với quê hương Nhật Bản bằng cách mặc trang phục lấy cảm hứng từ kimono. Trên áo của họ được thêu chi tiết hoa anh đào và ánh bạc hết sức tinh xảo. Komatsubara và Koleto cũng là bạn đời của nhau và đã kết hôn vào năm 2017. Bộ đôi đứng thứ 22 trong phần thi nhảy nhịp điệu vào ngày 12 tháng 2.
Các vũ công trên băng Piper Gilles và Paul Poirier xuất hiện rực rỡ trong bộ áo liền quần bằng vải thun màu cam. Trang phục của họ được gắn hàng nghìn viên sequins và kim cương giả. NTK Peter DeFreitas đã lấy cảm hứng từ Elton John để tạo ra những thiết kế này.
Wang Shiyue và Liu Xinyu mặc trang phục giống như tranh truyền thống của Trung Quốc. Một phát ngôn viên tại cửa hàng SHINE có trụ sở tại Thượng Hải cho rằng trang phục của họ làm gợi nhớ đến hình ảnh đỉnh núi trong tranh phong cảnh của Liu.
VĐV trượt tuyết người Philippines (sinh ra tại Hoa Kỳ), Asa Miller, thi đấu trong bộ đồ trượt tuyết màu đỏ, xanh lam và trắng, cùng một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng. Trang phục của anh được tạo điểm nhấn bằng các khối màu đồng nhất.
Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất