Thể thao

U23 Việt Nam gặp bất lợi lớn, không thắng Thái Lan sẽ bị loại?

Bá Định
Chia sẻ

Dường như thể thức tính đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất đang gây bất lợi rất lớn dành cho U23 Việt Nam.

Dường như vòng loại giải U23 châu Á 2020 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Việc U23 Thái Lan dưới tư cách đội chủ nhà vẫn được tham dự vòng loại khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Bởi tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng xứ chùa vàng đã chắc chắn giành vị trí thứ 2 dù có thua U23 Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng. Theo thể lệ của ban tổ chức, ngoài đội chủ nhà sẽ có 11 đội đầu bảng, 4 đội xếp thứ 2 đạt thành tích xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á 2020.

Tuy nhiên, do U23 Thái Lan chắc chắn giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng K nên sẽ có thêm một suất dành cho đội thứ 2 đạt thành tích xuất sắc nhất. Mặc dù vậy, điều này cũng chẳng có lợi hơn dành cho U23 Việt Nam.

Cơ hội dành cho U23 Việt Nam đi tiếp đang rất thấp.

Do bảng F chỉ có 3 đội nên thể thức tính đội thứ 2 đạt thành tích tốt nhất cũng sẽ phải thay đổi. Theo đó, các đội xếp thứ 2 hiện tại không được tính điểm và hiệu số bàn thắng bại nếu thắng đội xếp cuối bảng.

Chính vì vậy, U23 Việt Nam trở thành đội bóng bất lợi nhất tính đến lúc này. Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua là +1 tạm xếp thứ 9/11 đội xếp thứ 2 các bảng đấu.

Có ít nhất 6 đội xếp thứ 2 đứng trên U23 Việt Nam. Như vậy, nhiệm vụ dành cho Quang Hải cùng các đồng đội trở nên vô cùng nặng nề.

Cơ hội dành cho U23 Việt Nam đi tiếp đang rất thấp.

Để chắc chắn giành một suất đi tiếp, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Thái Lan để tự quyết định số phận mình. Nếu U23 Việt Nam để hoà Thái Lan thì cơ hội đi tiếp không phải là đã hết do lịch thi đấu lượt trận cuối các bảng đấu khác phần nào có lợi cho U23 Việt Nam.

Hầu hết các bảng đấu khác đều xảy ra kịch bản 2 đội nhất nhì gặp nhau. Chỉ cần một trong hai đội nhất nhì gặp nhau ở các bảng đấu giành chiến thắng trước đối thủ thì U23 Việt Nam sẽ trở thành “ngư ông đắc lợi” trong việc cạnh tranh tấm vé lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á.

Ngoài ra, nếu các đội xếp thứ 2 các bảng đều thủ hoà tại lượt đấu cuối cùng thì U23 Việt Nam ngoài việc giành 1 điểm trước Thái Lan cần phải chờ U23 Brunei đánh bại U23 Indonesia để đẩy đội bóng xứ vạn đảo xuống bét bảng qua đó đạt lợi thế về hiệu số bàn thắng bại là +6. Với hệ số cao như vậy, U23 Việt Nam nghiễm nhiên đoạt vé đi tiếp. Tuy nhiên khả năng này rất khó xảy ra.

Còn trường hợp xấu nhất khi U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái Lan thì thầy trò HLV Park Hang Seo gần như chấm dứt mọi hy vọng đi tiếp. Giả sử tình huống xấu nhất này xảy ra thì U23 Việt Nam cần phải chờ các đội bóng xếp thứ 2 hiện tại đồng loạt để thua lượt đấu cuối với tỉ số đậm đủ giúp U23 Việt Nam lọt vào danh sách 5 đội xếp thứ 2 đạt thành tích tốt nhất.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Ngày 22/3:

17h, U23 Indonesia - U23 Thái Lan

20h, U23 Việt Nam - U23 Brunei

Ngày 24/3:

17h, U23 Thái Lan - U23 Brunei

20h, U23 Việt Nam - U23 Indonesia

Ngày 26/3:

17h, U23 Indonesia - U23 Brunei

20h, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất