Thể thao

'U23 Việt Nam thắng Indonesia nhưng khó bằng Thái Lan'

Văn Nhân
Chia sẻ

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, HLV Phạm Minh Đức nhận định đội chủ nhà sẽ có 3 điểm trước đội bóng xứ vạn đảo.

Trao đổi với Saostar về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, HLV Phạm Minh Đức nhận định: “U23 Việt Nam thắng U23 Brunei thực sự không có gì để nói. U23 Brunei quá yếu so với U23 Việt Nam. Trận đấu diễn ra ở thế trận một chiều. U23 Việt Nam có thể dâng lên đá với 8 cầu thủ tấn nên không có gì để bàn về chuyên môn do trình độ hai đội quá chênh lệch.

Thế nhưng, trận đấu với U23 Indonesia thì tôi nghĩ có nhiều điều để nói. Indonesia trong nhiều năm qua vốn dĩ là khắc tinh của bóng đá Việt Nam. Họ chơi rất tốt ở cấp độ trẻ lẫn ĐTQG trước chúng ta. Tuy nhiên, U23 Indonesia khó cản bước U23 Việt Nam.

Tôi nghĩ thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành chiến thắng nhưng khó có được chiến thắng cách biệt như Thái Lan làm được”.

Theo đó, HLV Phạm Minh Đức cho rằng U23 Indonesia còn non trẻ so với U23 Việt Nam. Kinh nghiệm giữa hai đội có nhiều khác biệt lớn khi U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chơi bóng ở V.League, cũng như thi đấu xuyên suốt ở nhiều sân chơi lớn như ASIAD Cup, AFF Cup, ASIAN Cup. U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng nhưng không thể có một tỷ số ấn tượng như Thái Lan cách đây hai ngày.

HLV Phạm Minh Đức tin U23 Việt Nam hạ U23 Indonesia.

“Sự khác biệt so với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan là U23 Indonesia thiếu kinh nghiệm. Họ không có những cầu thủ chơi bóng ở cấp độ cao nhất như các cầu thủ Việt Nam đá ở V.League, còn cầu thủ Thái Lan chơi bóng ở Thai League.

Sau trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan, ông Park sẽ rút ra được nhiều điểu để khai thác điểm yếu của đối thủ. Họ chơi không có được sự chắc chắn, cũng như cần bắt cầu thủ số 10 nơi hàng tiền vệ. Ngoài ra, U23 Indonesia cũng khó có thể phản công để tạo nên sự nguy hiểm trước U23 Việt Nam.

Ông Park là một nhà cầm quân rất giỏi nên biết sử dụng con người, lối chơi như thế nào cho phù hợp trước các đối thủ khác nhau. Thế nên, U23 Indonesia có nhiều hạn chế nên khó gây ra bất ngờ cho U23 Việt Nam.

Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ có 3 điểm để quyết đấu với Thái Lan ở vòng cuối. U23 Việt Nam thắng Indonesia sẽ rộng cửa giành vé vào vòng chung U23 châu Á 2020″, HLV Phạm Minh Đức kết luận.

Hôm nay, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Brunei vào lúc 17h. Sau đó, U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia vào lúc 20h. Cả hai trận đấu được tường thuật trên VTV5 và VTC3.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Ngày 22/3:

17h, U23 Indonesia - U23 Thái Lan

20h, U23 Việt Nam - U23 Brunei

Ngày 24/3:

17h, U23 Thái Lan - U23 Brunei

20h, U23 Việt Nam - U23 Indonesia

Ngày 26/3:

17h, U23 Indonesia - U23 Brunei

20h, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất