Vòng quanh Thế giới

Yêu cầu đau lòng của Hoàng thân Philip về tang lễ của mình trước khi qua đời

Phương An
Chia sẻ

Trước khi qua đời, Hoàng thân Philip đã đưa ra một yêu cầu đau lòng đối với các quan chức trong Cung điện Buckingham về đám tang của ông.

Vào sáng 9/4, Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã qua đời ở tuổi 99. "Đây là nỗi buồn vô tận khi Nữ hoàng phải thông báo về sự ra đi của người chồng yêu dấu của mình, Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh. Hoàng thân đã ra đi thanh thản sáng nay tại lâu đài Windsor. Gia đình hoàng gia sẽ cùng mọi người trên khắp thế giới tưởng nhớ Hoàng thân", điện Buckingham tuyên bố.

Hoàng thân Philip đã qua đời ở tuổi 99. 

Sức khỏe của Hoàng thân Philip đã yếu dần trong thời gian qua. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là trong cuộc diễu hành của Thủy quân lục chiến Hoàng gia ở Cung điện Buckingham.

Khi Hoàng gia Anh và những người quý mến Hoàng thân Philip trên khắp thế giới đang tiếc thương trước sự ra đi của ngài thì các báo cáo chỉ ra việc ngài muốn đám tang của mình được tổ chức như thế nào cũng được “khai quật”.

Theo đó, vào năm 2013, Công tước xứ Edinburgh đã nói với các quan chức rằng ông không muốn “ồn ào” với một đám tang cấp nhà nước. Thay vì được đặt ở Westminster Hall, thi thể của ông dự kiến ​​sẽ được đặt trong Cung điện St James, nơi Diana - Công nương xứ Wales, cũng được đặt trong vài ngày sau khi bà qua đời vào năm 1997. 

Hoàng thân Philip bên cạnh Nữ hoàng Anh. 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Hoàng thân Philip yêu cầu một sự việc trọng yếu như vậy cho đám tang của mình, vì ông nghĩ rằng sự đau buồn cần được giữ kín. Ngoài ra, ông không muốn tổ chức một tang lễ trang trọng cấp nhà nước có thể là vì ông muốn nhân viên tại Cung điện Westminster được "thảnh thơi". Bởi lẽ, trong đám tang như vậy, họ sẽ luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng, Express đưa tin. 

Theo thông tin từ Guardian, tang lễ của Hoàng thân Philip dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp và tổ chức tại Nhà nguyện St George, lâu đài Windsor. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên buổi tiễn biệt cuối cùng dành cho vị Công tước xứ Edinburgh sẽ không thể diễn ra như các tang lễ hoàng gia khác. 

Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là trong cuộc diễu hành của Thủy quân lục chiến Hoàng gia ở Cung điện Buckingham.

Nhưng dự kiến sẽ có hàng ngàn người đổ về London và Windsor để cùng đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì vậy, có lẽ đám tang của ông không thể không ồn ào được. 

Theo thông tin từ hoàng gia, hàng trăm thành viên của các lực lượng vũ trang sẽ được huy động để thực hiện nghi lễ vinh danh và tiễn đưa vị Hoàng thân Philip. Ngoài ra, hàng nghìn cảnh sát cũng được huy động nhằm kiểm soát đám đông, bảo vệ các thành viên trong gia đình hoàng gia. 

Hoàng thân Philip sẽ được tôn vinh theo nghi thức quân đội do ông từng tham gia hải quân. Tuy nhiên, mọi công tác cho đám tang dự tính sẽ khép kín trong Lâu đài Windsor, không có tiêu binh ở London cũng như không tổ chức lễ di quan qua Windsor.

Xem thêm: Nữ hoàng đã không còn Hoàng thân Philip bên cạnh trong giai đoạn thử thách nhất của Hoàng gia Anh...

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất