Vòng quanh Thế giới

Mỹ có nguy cơ chứng kiến 200.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày sắp tới?

Song Long
Chia sẻ

Mỹ có nguy cơ chứng kiến 200.000 ca mắc Covid-19 hàng ngày trong những tuần tới đây. Đó là cảnh báo của cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.

Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ Tom Frieden cho biết: "Chúng ta đang bước vào một giai đoạn khó khăn. Có khả năng, nếu quỹ đạo tương tự như ở Vương quốc Anh, chúng tôi có thể ghi nhận 200.000 ca nhiễm mỗi ngày".

Tuy nhiên, theo ông Frieden, số ca tử vong cao kỷ lục như năm ngoái sẽ không lặp lại vì những đối tượng dễ tổn thương đã được tiêm phòng đầy đủ.

Sự gia tăng số ca bệnh là do biến thể Delta nhanh chóng xuất hiện trên khắp các bang và làm gia tăng đáng kể các ca bệnh ở những khu vực có nhiều người chưa được tiêm phòng. Theo ông Frieden, số ca mắc có thể tăng gấp 4 lần trong vòng 4 đến 6 tuần tới do biến thể này.

Những nhận xét trên cũng tương tự như nhận định từ Bộ trưởng Y tế Anh vào đầu tháng 7 rằng Vương quốc Anh sẽ ghi nhận thêm hàng nghìn trường hợp, nhưng số người tử vong sẽ thấp vì dân chúng đã tiêm vaccine.

Quá trình tiêm chủng ở Mỹ đã chậm lại kể từ đầu năm, với phần lớn những người chưa tiêm vaccine cho biết họ không có kế hoạch tiêm.

Khi tỷ lệ tiêm chủng cao và các trường hợp mắc bệnh thấp hơn, CDC từng cho biết, những người Mỹ đã tiêm phòng có thể sống sót trong hầu hết các tình huống mà không cần đeo mặt nạ. Nhưng một thời gian sau, CDC lại khuyến cáo đối tượng này vẫn nên đeo khẩu trang trong một số tình huống trong nhà do sự gia tăng số ca mắc mới.

Xem thêm: Đây là quốc gia đã tiêm chủng Covid-19 cho toàn dân trong vòng một tuần

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất