Vòng quanh Thế giới

Cảnh điêu tàn ớn lạnh trong lễ hoả táng 'tập thể' bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ

Theo Money Control
Chia sẻ

Các lò hỏa táng phải hoạt động không ngừng nghỉ để giải quyết tình trạng thi thể bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy quang cảnh điêu tàn tại một khu hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, sau khi các thi thể bệnh nhân COVID-19 bị thiêu.
Nitish Kumar, một cư dân Delhi, phải giữ thi thể mẹ mình ở nhà trong gần 2 ngày vì không tìm được nhà hoả táng còn "chỗ trống". Tất cả đều miệt mài làm việc để xử lý số lượng xác chết khổng lồ do đại dịch.
Một lễ hỏa táng "tập thể" cho bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ở New Delhi, Ấn Độ. 
Người thân đứng cạnh giàn hỏa táng của một bệnh nhân qua đời vì COVID-19.
Một khu đất trống đã được chuyển thành lò hỏa táng ở New Delhi.
Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới vượt ngưỡng 300.000 người trong 4 ngày liên tiếp, khiến cả nước rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh và oxy y tế nghiêm trọng.
Xe cấp cứu vội vã lao từ bệnh viện này sang bệnh viện khác để tìm giường trống và người thân khóc nghẹn bên ngoài nhà hoả táng là hai cảnh tượng ám ảnh người dân Ấn Độ những ngày qua. 
Chia sẻ

Theo

Money Control

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất