Vòng quanh Thế giới

Làn sóng Covid-19 thứ tư ở Mỹ sẽ nghiêm trọng hơn đợt thứ ba vì biến thể Delta

Song Long
Chia sẻ

Cách đây một tháng, người dân Mỹ vẫn đang thầm thấy may mắn vì số ca mắc Covid-19 mới có xu hướng thấp hơn.

Lúc đó, ngay cả những nơi có tỷ lệ ca bệnh gia tăng cũng chứng kiến tốc độ lây lan chậm hơn so với những ngày nghỉ lễ, khi thời tiết lạnh giá và nhóm du khách xem thường đại dịch đã khiến làn sóng Covid-19 thứ 3 ập vào nước Mỹ. Số ca bệnh và tử vong trong đợt dịch thứ 3 đã vượt qua 2 lần tấn công trước đó vào tháng 4 và tháng 7/2020.

Thế nhưng, tình huống đang dần chuyển xấu. Ở 4 tiểu bang Hawaii, Louisiana, Mississippi và Florida, số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày (tính trung bình trong 7 ngày liên tiếp) đã vượt qua đỉnh điểm của mùa đông năm đó. Điều đáng tiếc này vẫn xảy ra ngay cả khi phần lớn dân số đã được tiêm vaccine chống lại Covid-19.

Một số bang khác sẽ sớm gia nhập "bộ tứ" này. Tỷ lệ ca nhiễm mới hàng ngày của Oregon là 36,5/100.000 dân, tức bằng 99% kỷ lục được ghi nhận ngày 3/12/2020. Trên toàn quốc, tỷ lệ này là 37,7/100.000, khoảng 50% so với mức cao nhất vào mùa đông là 76,5.

Làn sóng Covid-19 thứ tư ở Mỹ sẽ nghiêm trọng hơn đợt thứ ba vì biến thể Delta Ảnh 1

Dù tỷ lệ nhiễm bệnh ở nhiều bang vẫn còn cách khá xa so với cột mốc khủng khiếp vào mùa đông 2020, song với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta, làn sóng dịch thứ 4 có thể sẽ còn khủng khiếp hơn đợt thứ 3. 

Đáng quan ngại hơn, số ca tử vong ở Mỹ cũng bắt đầu tăng trở lại. Chưa có bang nào vượt qua đỉnh điểm của đợt 3, nhưng bang Louisiana đã xấp xỉ 65% con số đó. Tỷ lệ tử vong trên toàn quốc là 15%, tức 0,16/100.000, thấp hơn nhiều so với mức 1,04/100.000 vào ngày 13/1/2021. Nhưng nguy cơ vẫn còn đó, và cần sự chung tay của cộng đồng.

Trong khi đó, ngày 14/8, Mỹ ghi nhận số trẻ em nhập viện vì Covid-19 cao kỷ lục. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, biến thể Delta đang gây bệnh cho hầu hết những người chưa tiêm chủng và khiến số ca nhập viện gia tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây, trong đó số trẻ em phải nhập viện đã lên tới 1.902 ca.

Trẻ em hiện chiếm khoảng 2,4% tổng số ca nhập viện vì Covid-19. Trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm chủng nên dễ bị nhiễm bệnh hơn, đặc biệt khi biến thể mới có khả năng lây truyền cao.

Xem thêm: Mỹ chấp thuận tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 3 cho người suy yếu miễn dịch

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất