Vòng quanh Thế giới

Quốc vương Brunei dự APEC ở Việt Nam có cuộc sống xa hoa dát vàng như thế nào?

Hà Phương
Chia sẻ

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah được coi là người có cuộc sống xa hoa, giàu có bậc nhất thế giới.

Vua Hassanal Bolkiah (sinh năm 1946) là một trong những Quốc vương giàu có nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ lên đến 20 tỷ USD. Ông từng theo học tại Trường Sĩ quan Lục quân Hoàng gia Sandhurst (Anh), sau đó về nước kế vị khi mới 21 tuổi.

Ông sống trong cung điện Hoàng gia Istana Nurul Iman với diện tích lên đến 200.000m2 và có tới 1.788 phòng, 257 bồn tắm, 5 bể bơi lớn, 110 ga-ra ôtô. Bên cạnh đó, đây còn được coi là cung điện rộng nhất và dát vàng lớn nhất trên thế giới. 

Văn phòng nơi Quốc vương làm việc được xây dựng với tiêu chuẩn của khách sạn siêu sang, đặc biệt phòng khách của cung điện có thể đón tiếp được 4.000 quan khách. 

Trong cung điện có 51.000 bóng đèn, 44 cầu thang bộ và 18 cầu tháng máy. Mái vòm của cung điện đều được dát vàng, các phòng tắm đều được dát vàng và bạc. Tổng chi phí xây dựng cung điện lên tới 1,4 tỷ USD.

Ngoài cung điện hoàng gia, Quốc vương Brunei còn sở hữu nhiều ngôi biệt thự đắt tiền tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có ngôi biệt thự tại Zar Zanganeh, Las Vegas (Mỹ) trị giá tới 37,5 triệu USD.

Quốc vương Hassanal Bolkiah có niềm đam mê rất lớn với ôtô, đặc biệt là những siêu xe hàng đầu trên thế giới. Không chỉ thích yêu xe, vị vua còn có sở thích nâng cấp những chiếc xe của mình chẳng hạn như mạ vàng 24k lên chiếc xe Rolls-Royce Silver Spur Limo, khiến giá trị của nó lên tới 14 triệu USD. 

Hiện nay, bộ sưu tập xe của Quốc vương gần 7.000 chiếc và tổng giá trị của bộ sưu tập lên tới 5 tỷ USD. Bên cạnh đó, chỉ riêng ga-ra trong cung điện của nhà vua cũng có sức chứa 110 xe ô tô.

Bên cạnh bộ sưu tập xe sang, Quốc vương Hassanal còn có niềm đam mê vô hạn với máy bay. Hiện tại, ông sở hữu một máy bay Airbus 340, Boeing 747, 6 phi cơ nhỏ và 2 trực thăng.

Bên trong chiếc máy bay dát vàng của Quốc vương Brunei.

Phòng khách trong máy bay. 

Còn đây là phòng ngủ. 

Đến cả phòng ăn trong máy bay cũng vô cùng sang trọng.

Cách đây không lâu, vị Quốc vương đã tổ chức lễ cưới kéo dài 11 ngày với hơn 5.000 khách cho vị hoàng tử thứ 6 của ông.

Vào tháng 9/2012, vua Hassanal cũng chi 20 triệu USD cho hôn lễ của con gái - công chúa Hajah Hafizah Sururul Bolkiah.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất