Vòng quanh Thế giới

Hơn 1,8 triệu người nhiễm COVID-19 toàn cầu, gần 115.000 ca tử vong

Thiên Ân
Chia sẻ

Tính tới 7h ngày 13/4 (giờ Hà Nội), toàn cầu ghi nhận 1.846.680 ca mắc nCoV, 114.090 người tử vong và 421.497 bệnh nhân hồi phục.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới với 554.226 ca nhiễm virus corona, tăng 29.323 trường hợp so với hôm qua, trong đó 21.994 người chết.

Italy ghi nhận số ca tử vong do virus corona thấp nhất kể từ ngày 19/3, với 431 trường hợp tử được ghi nhận trong 24 giờ qua, giảm so với 619 trường hợp ngày hôm trước. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự, số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này là 19.899, cao thứ hai sau Mỹ. Tổng số ca nhiễm bệnh là 156.363, trong đó 34.211 người đã hồi phục.

Số ca tử vong hàng ngày vì COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng thêm 619 ca vào ngày 12/4, phá vỡ chuỗi 3 ngày ghi nhận số người chết giảm. Tổng số người chết vì virus ở nước này là 16.972, số người mắc: 166.019.

Pháp, vùng dịch lớn thứ 4 thế giới, ghi nhận 132.591 người nhiễm virus corona và 14.393 người chết, tăng lần lượt 2.937 và 561 ca so với ngày hôm trước.

Đức có thêm 2.402 ca nhiễm, nâng tổng số người mắc lên 127.854, trong đó 3.022 người tử vong.

Số người chết vì virus ở Anh đã tăng vượt mốc 10.000 (10.612) sau khi 737 trường hợp tử vong được ghi nhận sau 24 giờ. Với số người chết vì virus ở Italy và Tây Ban Nha đang giảm, ngày càng có nhiều lo ngại rằng Anh sẽ trở thành quốc gia có nhiều ca tử vong vì đại dịch nhất ở châu Âu.

Nhân viên y tế Pháp đưa một bệnh nhân nằm trên cáng tới bệnh viện Mulhouse. Ảnh: Reuters

2.186 trường hợp nhiễm nCoV mới được ghi nhận ở Nga trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ khi bắt đầu bùng phát ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm ở Nga lên 15.770. Số ca tử vong liên quan đến virus corona đã tăng từ 24 đến 130, theo Trung tâm ứng phó khủng hoảng dịch COVID-19 của Nga.

Thêm 117 không qua khỏi vì dịch bệnh ở Iran trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca tử vong lên 4.474, phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết. Cộng hòa Hồi giáo đã ghi nhận 71.686 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch ở khu vực Trung Đông.

Bộ Y tế Malaysia đã báo cáo thêm 153 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên 4.683, cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Dữ liệu mới nhất cũng ghi nhận 3 ca tử vong mới, nâng tổng số người tử vong lên 76. 45% ca nhiễm nCoV ở nước này đã hồi phục.

Indonesia ghi nhận thêm 399 trường hợp nhiễm mới trong ngày 12/4. Đây là ngày ghi nhận mức tăng các ca nhiễm virus corona cao nhất, nâng tổng số ca mắc lên 4.241. Nước này cũng có thêm 46 ca tử vong mới, nâng tổng số người không qua khỏi vì dịch bệnh ở Indonesia lên 373 trường hợp.

Philippines ghi nhận 50 trường hợp tử vong do virus corona, mức cao nhất trong một ngày, nâng tổng số người chết lên 297. Trong một bản tin, Bộ Y tế cho biết 220 ca nhiễm mới đã đưa tổng số ca mắc virus ở Philippines lên 4.648. Hiện nước này có 197 ca khỏi bệnh.

Tính tới 7h ngày 13/4 (giờ Hà Nội), toàn cầu ghi nhận 1.846.680 ca mắc nCoV, 114.090 người tử vong và 421.497 bệnh nhân hồi phục.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất