Vòng quanh Thế giới

Tiêm chủng thấp, bang này lao đao vì Delta khi chiếm tới 1/5 số bệnh nhân nhập viện ở Mỹ

Song Long
Chia sẻ

Có đến 1/5 số bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở nước Mỹ đến từ bang Florida, trong bối cảnh biến thể Delta đang hoành hành.

Theo Justin Senior, Giám đốc điều hành của Liên minh Mạng lưới An toàn Bệnh viện Florida, Jacksonville là một trong những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Được biết, thành phố này nằm trong danh sách địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp hàng đầu trong tháng 7. 

Số liệu cho thấy bệnh nhân Covid-19 tại 5 bệnh viện thuộc Baptist Health trên toàn thành phố có độ tuổi trẻ hơn và nhiễm virus nhanh hơn so với những người mắc bệnh vào mùa hè năm ngoái. Baptist hiện đang điều trị cho hơn 500 bệnh nhân, gấp đôi con số mà họ đã tiếp nhận vào thời điểm đỉnh dịch (tháng 7/2020) ở Florida. 

Tiêm chủng thấp, bang này lao đao vì Delta khi chiếm tới 1/5 số bệnh nhân nhập viện ở Mỹ Ảnh 1

Gần 1/3 dân số Jacksonville là người gốc Phi, đồng nghĩa với việc căng thẳng chủng tộc ở đây đã bám rễ vào hệ tư tưởng của mọi người. Bác sĩ Rogers Cain, người cho biết những bệnh nhân cao tuổi dễ dàng đồng ý tiêm vaccine hơn so với lớp trẻ, nói: "Có rất nhiều lời đồn đại. Chúng tôi đã cố gắng tuyên truyền thông tin và thuyết phục mọi người, nhưng vẫn chưa thực sự thành công".

Tỷ lệ tiêm chủng của Duval là 56%, nằm ở mức trung bình, song đã tăng vọt thêm 17% kể từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, cộng đồng người gốc Tây Ban Nha ở đây - chiếm 10% dân số - vẫn còn nghi ngờ về hiệu quả của vaccine. Nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao khiến bác sĩ Leonardo Alfonso phải luân phiên trực cả 2 bệnh viện, kể cả ngày nghỉ.

Tiêm chủng thấp, bang này lao đao vì Delta khi chiếm tới 1/5 số bệnh nhân nhập viện ở Mỹ Ảnh 2

Timothy Groover, giám đốc y tế lâm thời của bệnh viện Baptist, có cha là mục sư trong nhà thờ lớn dành cho cộng đồng gốc Phi. Một số giáo dân nói với ông rằng họ không cần vaccine vì "đã có Chúa bảo vệ". Thế nhưng, sau khi được bác sĩ phổ cập kiến thức về sự nguy hiểm của Covid-19, nhiều người đã chủ động đi tiêm vaccine để bảo vệ bản thân.

Mục sư George Davis của Impact Church, nơi đã chứng kiến cái chết của 6 giáo dân dưới 35 tuổi chỉ trong vòng 10 ngày, đã hợp tác với chính quyền để tuyên truyền cho công tác tiêm phòng. Davis cũng tổ chức 2 đợt tiêm chủng cho hơn 1.000 người.

Xem thêm: Vì sao nhiều người Mỹ giấu diếm đi tiêm vaccine?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất