Vòng quanh Thế giới

Vì sao nhiều người Mỹ giấu diếm đi tiêm vaccine?

Song Long
Chia sẻ

Một bác sĩ ở West Plains, Missouri (Mỹ) đã chia sẻ về một thực trạng đáng ngại: nhiều người phải đi tiêm vaccine Covid-19 trong lặng lẽ.

Theo Tiến sĩ Melissa J. Basile, nhà nhân chủng học y tế tại Viện Nghiên cứu Y khoa Feinstein ở Manhasset, New York, trong một số cộng đồng, "các luồng thông tin tiêu cực khiến các thành viên mất lòng tin về hiệu quả của vaccine".

Trong khi đó, Tiến sĩ Timothy Brewer, giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế và Y tế Công cộng Fielding UCLA, nói với Healthline rằng "một trong những thảm kịch thời Covid-19" bắt nguồn từ việc "chính trị hóa" các biện pháp bảo vệ sức khoẻ con người. Trớ trêu thay, người ta có thể không phản đối những chương trình tiêm chủng khác, chỉ có Covid-19 là ngoại lệ.

Vì sao nhiều người Mỹ giấu diếm đi tiêm vaccine? Ảnh 1

Hơn 90% các trường hợp nhập viện và qua đời do Covid-19 trên toàn nước Mỹ là những người từ chối tiêm chủng hoặc chưa được tiêm. Trong khi đó, những người không muốn tiêm vaccine hoặc tin vào thuyết âm mưu luôn vin vào lý do "không bảo vệ 100% khỏi virus" để chống đối việc này.

Hậu quả là nhiều người đã phải lén lút đi tiêm vaccine vì lo sợ người thân, bạn bè phản đối. Cả Brewer và Basile đều ủng hộ những người này liên hệ với bác sĩ, cũng như các sở y tế công cộng địa phương. Sau khi được tư vấn, nếu vẫn muốn tiếp tục, họ sẽ được tiêm vaccine và bác sĩ sẽ giữ kín thông tin này theo luật pháp hiện hành.

Ngoài ra, Brewer và Basile khuyên người tiêm vaccine nên thực hiện các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Chẳng những thế, họ còn nên tránh xung đột gay gắt với những người phản đối việc tiêm vaccine, đặc biệt là người thân, bạn bè để không xảy ra hậu quả đáng tiếc. 

Kể từ khi ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Mỹ vào tháng 1/2020, nước này đến nay có hơn 37 triệu người mắc. 629.384 người đã chết.

Trong khi các loại vaccine đang bắt đầu được sử dụng trên khắp đất nước, có thể sẽ phải mất một thời gian nữa hầu hết người Mỹ mới tiêm chủng đủ, đồng nghĩa việc số ca mắc, nhập viện và tử vong dự kiến vẫn sẽ tăng lên.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), 71% dân số Mỹ từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều và 60,2% được tiêm đủ liều vaccine.

Xem thêm: Người Mỹ bài vaccine từ chối nhận máu từ người đã tiêm phòng Covid-19 vì sợ 'bị nhiễm độc'

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất