Gương mặt thương hiệu

Phùng Thị Thu Hoài chia sẻ quá trình kinh doanh đối mặt với COVID-19

T.H
Chia sẻ

Phùng Thị Thu Hoài là một doanh nhân đã thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Đại dịch COVID-19 đẩy cô tới bờ vực của "phá sản". Tuy nhiên, với sự nhạy bén đã giúp cô đưa công ty ổn định trở lại.

Phùng Thị Thu Hoàicùng quá trình kinh doanh của mình

Nếu bạn là một fan của mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng thì chắc chắn cái tênPhùng Thị Thu Hoài chẳng còn xa lạ. Khởi nguồn từ một người kinh doanh mặt hàng gia dụng, chị đã mở rộng sang kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng vươn lên, chị đã thành chủ tịch của công ty Huyền Chi Ngọc. Đây là một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, sản xuất, phân phối hóa phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Phùng Thị Thu Hoài chia sẻ quá trình kinh doanh đối mặt với COVID-19 Ảnh 1
Chị Phùng Thị Thu Hoài là người sáng lập ra công ty Huyền Chi Ngọc

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có quá nhiều sản phẩm. Thật khó để có thể tìm và sử dụng một sản phẩm an toàn và chất lượng. Phùng Thị Thu Hoài khuyên mọi người cần phải tìm một nguồn cung cấp sản phẩm uy tín để tin dùng. Và Hoài luôn tự tin khẳng định những giá trị mà sản phẩm về sản phẩm của mình. Về độ an toàn và hiệu quả sử dụng thì khỏi phải bàn cãi. Mọi sản phẩm trước khi tung ra thị trường đều được kiểm định khắt khe, chặt chẽ. Vì thế, từ dược phẩm, hóa phẩm cho đến mỹ phẩm nhà Hoài đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Phùng Thị Thu Hoài chia sẻ quá trình kinh doanh đối mặt với COVID-19 Ảnh 2

Thoát khỏi tư duy nghèo nàn

Trước nay sức khỏe luôn là vốn quý nhất của con người. Vì vậy Phùng Thị Thu Hoài luôn nhấn mạnh vấn đề bảo vệ sức khỏe đến với mọi người. Việc sử dụng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cũng góp phần to lớn để cải thiện sức khỏe.

"Ngoài việc duy trì thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều người còn bổ sung cho cơ thể những loại thực phẩm chức năng. Không phải ngẫu nhiên mà thực phẩm chức năng ngày càng được nhiều người tin tưởng sử dụng. Từ trẻ em, phụ nữ, người lớn tuổi,... đều tin tưởng vào hiệu quả tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại. Không chỉ cung cấp cho cơ thể vitamin, khoáng chất cần thiết mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, có hiệu quả vô cùng to lớn trong việc điều trị các bệnh về lão hóa, về da,...". Phùng Thị Thu Hoài chia sẻ.

Phùng Thị Thu Hoài chia sẻ quá trình kinh doanh đối mặt với COVID-19 Ảnh 3
Chị Hoài đi thăm nông dân vùng trồng cần tây Đà Lạt

Để có thể trở thành một nhà kinh doanh thành công, Phùng Thị Thu Hoài đã nỗ lực rất nhiều. Chị học hỏi rất nhiều để có thể phát triển năng lực của bản thân. Hoài nghĩ rằng "Chúng ta không thể mang một tư tưởng bảo thủ để sống, đặc biệt là kinh doanh. Để có thể thành công chúng ta phải luôn vận động, luôn học hỏi, sáng tạo. Phải chủ động tiếp thu những kiến thức mới về lĩnh vực mà mình theo đuổi. Như vậy mới có thể thích nghi với cuộc sống hiện đại và tích lũy được kinh nghiệm để kinh doanh".

Phùng Thị Thu Hoài - Biến thách thức thành cơ hội

Đại dịch COVID-19 hoành hành đã làm cho kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung rơi vào khủng hoảng. Nhiều doanh nghiệp, công ty, cửa hàng đã phải "chết đứng" vì không đủ sức xoay sở. Trong năm 2020 vừa qua, Phùng Thị Thu Hoài cũng rơi vào stress trầm trọng trong vòng 4 tháng liền. Công ty bị giảm 70% doanh thu, phải rơi vào bế tắc. Sau nhiều năm làm việc Hoài đã có những lúc thăng hoa nhưng thời điểm này chị thật sự gục ngã vì thất bại dồn dập kéo đến. Tất cả số tiền có được ở giai đoạn hưng thịnh đều dùng để xoay xở lúc này. Công ty không còn đủ sức để phát triển các sản phẩm mới.

Nhưng thật may mắn khi bên cạnh Hoàiluôncó những nhân sự tài giỏi. Chị và mọi người cùng nhau đồng lòng đứng dậy. Cùng nhau đưa ra những kế hoạch, những chiến lược mới để khắc phục khó khăn. Cuối cùng, công ty cổ phần Huyền Chi Ngọc đã sống lại. Sau tất cả, Phùng Thị Thu Hoài nhận ra rằng: "Lòng kiên trì và sự đoàn kết sẽ tạo nên một sức mạnh, sức mạnh đó sẽ đánh bại mọi khó khăn. Chỉ cần ta có lòng đam mê, hành động và thực sự kiên trì".

Phùng Thị Thu Hoài chia sẻ quá trình kinh doanh đối mặt với COVID-19 Ảnh 4

Vượt qua được khó khăn Phùng Thị Thu Hoài cũng đã cùng với cả nước chung tay đẩy lùi COVID-19. Cô đã tham gia chiến dịch tình nguyện, đóng góp một ít "sức người và sức của" của mình. Cô hi vọng đại dịch sớm qua, đất nước sẽ sớm yên bình trở lại.

Phùng Thị Thu Hoài chia sẻ quá trình kinh doanh đối mặt với COVID-19 Ảnh 5
Chị Hoài đã ủng hộ phòng chống dịch covid
Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất