Gương mặt thương hiệu

CEO Nguyễn Thị Oanh và hành trình lập nghiệp xa quê với hai bàn tay trắng

T.H
Chia sẻ

Khởi đầu táo bạo với khát khao mãnh liệt vươn lên làm giàu đã giúp nữ doanh nhân Nguyễn Thị Oanh đạt được vô cùng nhiều thành công đáng ngưỡng mộ.

Từ những ngày đầu chập chững khó khăn…

Từng tốt nghiệp bác sĩ của Học Viện Quân Y, dược sỹ của ĐH Dược Hà Nội, chị Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1983 quê tại Cộng Hòa – Nam Sách – Hải Dương từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã luôn nuôi ước mơ lập nghiệp. Chị khao khát được vươn lên làm giàu, báo hiếu cha mẹ, cảm ơn đấng sinh thành đã tần tảo, chăm lo cho chị theo học ngành nghề mà mà mình yêu thích.

Cầm tấm bằng đại học trên tay, chị Nguyễn Thị Oanh lại không lựa chọn đi theo ngành y như mong muốn ban đầu. Mặt khác, do cuộc sống nhiều điều không được như ý, không thể khởi nghiệp tại nơichônrau cắt rốnnên chị đã quyết định vàoSài Gòn lập nghiệp, bắt đầu một hành trình mới đầy thử thách, chông gai.

… đến quyết tâm khởi nghiệp nơi đất khách

Văn hóa mỗi vùng miền một khác nhau, TP. Hồ Chí Minh không những khác Hải Dương ở nền kinh tế mà còn khác cả tập tục, cách sống, cách làm việc. Chị bước từ vùng quê còn nhiều nghèo khó đến một nơi xa không gần bố mẹ, xa con nhỏ, cảm xúc đầu tiên là sự xa lạ, cô đơn, nhớ nhà, nhớ con tới rơi nước mắt.

Ban đầu tài chính không có, chị đã phải vay mượn khắp nơi, từ người thân cho đến bạn bè để làm vốn kinh doanh. Xong khó khăn không chỉ dừng lại ở đó, nhân viên nhiều người không tốt, đối tác cũng lợi dụng một người non về kinh nghiệm như chị khiến thua thiệt nhiều phen, có những lúc muốn bỏ đi làm thuê nhưng rồi chị lại nghĩ đến con nhỏ, đến bố mẹ ở quê, nghĩ đến ước mơ, hoài bão và quan trọng hơn cả là mục đích mà chị đặt ra nên chị lại cố gắng không ngừng nghỉ để vượt qua.

Chị Nguyễn Thị Oanh bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2013 tại TP Hồ Chí Minh, thành lập TNHH DUO LIFE -công ty phân phối thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe liên kết với Hàn Quốc.Chị biết đây là thử thách vô cùng lớn không chỉ về nguồn vốn, đầu vào, đầu ra mà mọi giấy tờ pháp lý, chất lượng sản phẩm phải thật sự chất lượng và kỹ lưỡng... Thế nhưng ngoài sự quyết tâm, chị Oanh còn tự tin khi có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành khi từng được đào tạo bác sĩ, dược sĩ tại đại học chính quy, sẵn sàng đương đầu với thử thách, khó khăn trước mặt.

Ông trời không phụ kẻ có tâm, sau bao nỗ lực, nữ CEO trẻ cũng đã gặt hái được những thành quả xứng đáng. Cho đến hiện tại, công ty của chị đã hoạt động lớn mạnh với 2 trụ sở doanh nghiệp đặt tại TP. HCM vàHải Dương.Là người đứng đầu lèo lái doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, chị Oanh cũng từng được vinh danh tại nhiều sân chơi lớn dành cho doanh nhân trẻ như: Doanh nhân xuất sắc TP.HCM năm 2015, Doanh nhân Vàng Việt Nam 2020,… Các sản phẩm do công ty nghiên cứu cũng lọt Top 10 Thương hiệu tiêu biểu phát triển bền vững 2020, top 50 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam năm 2020,…
Để đạt được thành quả như hiện tại, trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành. Cha mẹ luôn ở bên chia sẻ, động viên, nhất là người cha quá cố đã luôn tiếp sức tinh thần, để tôi yên tâm làm việc nơi đất khách. Chỉ tiếc rằng khi tôi đạt được thành công thì cha đã ra đi trong một vụ tai nạn thương tâm” – Chị Oanh xúc động chia sẻ.

Ước muốn chung tay vượt qua đại dịch COVID-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài gây ảnh hưởng không ít tới hoạt động kinh doanh nói chung và doanh nghiệp của chịNguyễn Thị Oanhnói riêng. Về thương mại quốc tế,công ty của chị đều bị ảnh hưởng, tuy nhiên với sự nhạy bén của bản thânchị cũng kịp thời cho sản xuất và sản phẩm nhanh chóng được khách hàng đón nhận. Các nhân viên cùng đồng lòng vượt qua khókhăn.

Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, nữ CEO nhanh chóngtriển khai cho tất cả nhân viên sử dụngmạng internet cũng như tiếp cận chăm sóc kháchhàng thông qua các kênh thương mại điện tử online. Do đó, doanh nghiệp của chị đã hạn chế việc đi lại, đồng thời vẫn đạt hiệu quả trong công việc cũng như cam kết chất lượng giá cả tới khách hàng.

Chị chia sẻ “Trong tương lai mình không mong muốn gì hơn là bản thân và gia đình có nhiều sức khỏe để nghiên cứu,cống hiến,tìm ra nhiều sản phẩm mới tối ưu nhất đưađến tay khách hànggiúp công ty luôn đứng vững và phát triển,khẳng định được thương hiệu và vị thế của mình không chỉ trong nước mà còn vươn xa ra các nước khác”. Đồng thời, chị Oanh hi vọng doanh nghiệp của mình sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, giúp đỡ thêm nhiều người dân lao động vượt qua mùa dịch.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất