Học đường

Sướng như sinh viên Làng Đại học: Thỏa sức vui chơi, 'sống ảo cực chất' với địa điểm mới toanh vừa xuất hiện

Nhật Minh
Chia sẻ

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM vốn được biết đến với danh xưng ký túc xá hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Và chỉ ít ngày nữa thôi, nơi đây hứa hẹn sẽ lại là một địa điểm ‘gây sốt’ cho các bạn sinh viên bởi vẻ đẹp của khu Nhà văn hóa sinh viên.

Làng Đại học Thủ Đức - Đại học Quốc gia TP.HCM được biết đến là một địa điểm quen thuộc và ẩn chứa nhiều điều thú vị dành cho giới sinh viên. Những cung đường tình yêu, thiên đường ăn vặt, khu chợ đêm với đa dạng mặt hàng hay các tòa nhà với những thiết kế lạ mắt, tất cả đã khiến cho các sinh viên không ít thì nhiều cũng đều mong muốn một lần có thể check-in sống ảo tại “ngôi làng” này.

Mới đây, giới sinh viên TP.HCM lại có thể bổ sung thêm một địa điểm sống ảo vô cùng sang chảnh vào cẩm nang của mình - đó chính là Nhà văn hóa Sinh viên, nằm trong khuôn viên của Đại học Quốc gia TP.HCM (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Công trình đặt trên khu đất có diện tích 3,55 ha, được khởi công xây dựng vào cuối tháng 12/2014. Tòa nhà được thiết kế gồm bảy tầng (1 trệt, 5 lầu, 1 sân thượng mái che thang) với tổng diện tích xây dựng khoảng 30.000 m2.

Nhà văn hóa sinh viên thuộc cụm Đại học Quốc gia TP.HCM hứa hẹn sẽ là một địa điểm sống ảo lý tưởng cho giới trẻ trong thời gian sắp tới

Nhà văn hóa sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM được trang bị cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ tiện nghi như: Phòng hội thảo, hội trường, phòng tin học, phòng thu âm, phòng tập hát, nhà hát, năng khiếu, nữ công gia chánh, tư vấn, tập kịch, khiêu vũ, ngoại ngữ, tập thể dục, thư viện, các sân thể thao đa chức năng, nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ/ đội/ nhóm, sân khấu ngoài trời,…

Tòa nhà được thiết kế với nhiều khu riêng biệt, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của sinh viên

Đây là công trình do Thành ủy và UBND TP.HCM đầu tư xây tặng sinh viên thành phố, phía Đại học Quốc gia TP.HCM hỗ trợ vị trí đất. Dù chưa được chính thức đưa vào sử dụng, thế nhưng những hạng mục tại đây đã cơ bản hoàn thành và các bạn sinh viên hoàn toàn có thể cho ra đời những shoot hình vô cùng ấn tượng tại khu nhà này.

Phía ngoài tòa nhà bao gồm rất nhiều mảng xanh, tạo sự thoải mái, trong lành cho các bạn sinh viên sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng

Rất nhiều bạn trẻ đã sớm phát hiện và tham quan, trải nghiệm những hạng mục xung quanh tòa nhà này. Phần đất trống phía trước tòa nhà thường là nơi được nhiều bạn trẻ tụ họp, chơi trượt ván, ngồi tán gẫu,… Bên cạnh đó các bạn sinh viên này còn cho biết thêm, không gian nơi đây khi lên ảnh chẳng khác nào một “Đà Lạt thu nhỏ”.

Hãy cùng Saostar nhìn ngắm thêm những loạt ảnh về khu Nhà văn hóa sinh viên vô cùng hiện đại này nhé!

Không gian này của khu Nhà văn hóa khi lên mọi khung ảnh chẳng khác nào “Quảng trường Đà Lạt thu nhỏ”

Các nhóm bạn cùng lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân tại công trình mới này. Ảnh: Lucifer

Nhóm nữ sinh xinh đẹp, rạng rỡ trong trang phục với tông vàng chủ đạo. Ảnh: Lucifer

Tòa nhà được bố trí nằm ngay trung tâm, cạnh khu chợ đêm, nơi tập trung rất đông sinh viên

Công trình mang trong mình vẻ đẹp hiện đại , sang trọng nhưng cũng không kém phần cổ kính

Hẳn rằng, đây là sẽ địa điểm “sống ảo' cực chất của các sinh viên Làng Đại học Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh: Lucifer

Sân bóng đá phục vụ nhu cầu thể thao, rèn luyện sức khỏe cho sinh viên

Cây xanh được trồng xung quanh công trình nhằm gắn kết tòa nhà với những mảng không gian xanh, tạo sự tươi mát cho khuôn viên

Công trình khi đưa vào hoạt động sẽ tạo môi trường giải trí lành mạnh, rèn luyện kỹ năng, sức khỏe cho các bạn sinh viên đang theo tại tại các trường đại học trong khu vực

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất