Logo Saostar - Special
SPECIAL

Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Chia sẻ
Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thân mật với anh chàng Lâm Nguyễn, một trong người đứng sau những dự án phim đình đám trên cộng đồng mạng ( Try, Anh thợ may và Chị đại…) Gần đây nhất, anh chàng chính là “tác giả” các clip thể hiện thần thái các thí sinh của dự án The Face Online 2017.

Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Lâm chia sẻ, mọi thứ đến với anh khá tình cờ, khi còn học cấp 3 anh bắt đầu mê phim ảnh. Và rồi niềm yêu thích đó lớn dần theo năm tháng, Lâm quyết đinh cùng những người bạn khác thành lập nhóm FU để phát triển những bộ phim do chính tay mình thực hiện.

Nhưng chính sự khép kín của FU đã khiến nhóm không thể phát triển hơn nữa trong thời gian dài, Lâm bắt đầu trăn trở và đặt ra nhiều câu hỏi tại sao. Sau đó, anh cũng đã tìm được lời giải cho bài toán bằng cách thành lập Madway. Với phương châm: “Sản phẩm mình làm ra, phải phục vụ cho số đông, nếu làm phim theo kiểu mình thích thì chỉ có up lên youtube”, Madway chỉ mới là sự bắt đầu cho cuộc hành trình đầy gian nan, thử thách của anh chàng sinh năm 1993 này.

Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Madway không chỉ là con đường điên rồ gian nan, thử thách mà còn lắm chông gai. Khi quyết định tạo nên một cái tên hoàn toàn mới, chắc hẳn ai cũng biết, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0 và cần cả một quá trình để mọi người biết đến. Đặc biệt là làm sao để Madway có thể thoát khỏi cái bóng FU ngày trước, đó cũng chính là điều mà Lâm cảm thấy trăn trở. Cái tên Madway cũng ra đời từ chính những điều anh cho rằng khá điên rồ và mạo hiểm này của tuổi trẻ.

Điên rồ là thế đấy nhưng chính nhờ những quyết định táo bạo, quyết liệt như thế, mới có một Madway như ngày hôm nay.

Dám đưa mình thoát ra khỏi vùng an toàn, để đối mặt với những khó khăn thử thách phía trước, vì chỉ có khó khăn mới giúp bản thân hoàn thiện hơn và phát triển hơn trong tương lai.

Thoát ra khỏi vùng an toàn nhưng Lâm vẫn biết đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình để phát huy tối đa năng lực bản thân. Vốn là người trẻ, hiểu nhiều về cuộc sống của giới trẻ và đó cũng là điểm mạnh để có thể khai thác đa dạng, phong phú hơn cuộc sống giới trẻ.

Tuy nhiên, “sự trẻ” này không còn theo kiểu “mình thích thì mình làm thôi” mà là sự cân nhắc kĩ lưỡng về nhiều tiêu chí khác nhau từ lượng người xem, độ tương tác, cũng như phản ánh của mọi người về tác phẩm. Những người trẻ của Madway thật sự nghiêm túc với những gì họ đang làm, không còn chỉ là các cậu học sinh cấp 3 ngày nào chỉ cố chấp làm những điều mình muốn.

“Lâm bây giờ đã 24 tuổi, không còn liều lĩnh như trước, làm mọi việc đều phải cân nhắc kĩ lưỡng trước sau”

Ai cũng phải vậy, đến một thời điểm nhất định, trong mỗi chúng ta sẽ hết cái gọi là “máu liều” của thời tuổi trẻ, mà thay vào đó là sự chững chạc, nghiêm túc và suy nghĩ chín chắn hơn về những quyết định của mình.

Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Lâm đã có những chia sẻ đầy chân thành và nhiệt huyết khi nói về ước mơ đưa phim ra rạp. Ước mơ không chỉ Lâm mà toàn bộ ekip Madway đã ấp ủ từ rất lâu. Theo như Lâm chia sẻ: “Kịch bản đã được bọn mình ấp ủ 2 3 năm , đã từ rất lâu rồi và đã sửa lại rất nhiều.”

Madway có mong ước tạo ra những bộ phim “made in người trẻ” và “dành cho người trẻ”: phải thật, đừng kịch hoá và đừng biến điện ảnh thành một vở kịch rồi quay thành phim. Lấy chất liệu từ cuộc sống để làm nên điện ảnh. Đây có thể xem là điều khác biệt của Madway so với các nhóm khác hiện nay trên thị trường.

Mục đích cuối cùng mà ai cũng muốn hướng đến đó chính là đem những tác phẩm điện ảnh xuất sắc đến đông đảo khán giả và được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.Có thể tin tưởng rằng, với sức trẻ, sự nhiệt huyết và đầy bản lĩnh của mình Madway sẽ có những bước tiến xa trong tương lai cũng như đạt được ước mơ đưa phim của người trẻ ra rạp.

Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Trong thời gian tới, Madway sẽ cho ra mắt serie phim “Là Em hay Là Ai?”. Phim thuộc thể loại hài hước, tình cảm, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần gay cấn, hồi hộp với những tình huống trớ trêu xung quang cuộc sống của các bạn trẻ.

Phim được lấy bối cảnh cuộc sống của 4 người bạn thân, cùng lớn lên trong một con hẻm nhỏ. Mỗi đứa một tính cách, một cá tính, một ước mơ hoài bão riêng chính điều này đã khiến bộ 4 tan, nhưng chính những hiểu đóm lại đưa họ đến gần nhau hơn.

Phim có sự tham gia của Trang Hý, Lâm Nguyễn, Vân Anh (Chù Disturbia) và Tuấn Hải.

Dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2017.

Madway: 'Làm phim theo kiểu mình thích chỉ có… tự mà xem'

Bài viết

Thiên Anh

Thiết kế

Hà Thu

Chia sẻ