Thể thao

Trọng tài đúng khi rút thẻ đỏ cầu thủ Malaysia và bắt phạt đền dù lỗi ngoài vùng cấm

Văn Nhân
Chia sẻ

Quả phạt đền cho tuyển Việt Nam đã tạo ra tranh cãi sau trận thắng Malaysia.

Phút 59, Văn Hậu đẩy văng hậu vệ Azam Azmi ra ngoài sân. Hậu vệ Malaysia trả đũa với tình huống đạp Văn Hậu, sau đó trọng tài rút thẻ đỏ với Azam Azmi. Điều đáng nói trọng tài người Nhật Bản cho Việt Nam hưởng quả phạt đền.

Đây là tình huống hy hữu nhưng theo luật FIFA quy định thì trọng tài hoàn toàn đúng nếu nhận định Văn Hậu không có lỗi, còn cầu thủ Malaysia đã trả đũa với pha đạp nguội hậu vệ Việt Nam.

Điều 12.4 (theo luật FIFA) nêu cụ thể: “Khi bóng còn trong cuộc thì cầu thủ hoặc thành viên đội bóng phạm lỗi đối thủ, hoặc tổ trọng tài ngoài sân, điểm đá phạt sẽ được chọn gần vị trí phạm lỗi nhất”. 

Trọng tài đúng khi rút thẻ đỏ cầu thủ Malaysia và bắt phạt đền dù lỗi ngoài vùng cấm Ảnh 1
Hậu vệ Malaysia bị thẻ đỏ là hoàn toàn đúng. Ảnh: Minh Dân

Có hai tình huống xảy ra ở pha bóng của Văn Hậu và Azam Azmi nhau sau:

Trường hợp thứ nhất, Azam Azmi bị thẻ đỏ vì đạp Văn Hậu. Trọng tài không bắt lỗi Văn Hậu đã phạm lỗi trước với Azam Azmi thì Việt Nam được hưởng 11 m. Lý do bóng còn trong cuộc và trọng tài sẽ lấy điểm phạm lỗi vào điểm gần nhất trên sân. Đó chính là vùng 16m50 và trọng tài đúng với quyết định phạt 11 m cho Việt Nam.

Trường hợp thứ hai, Azam Azmi bị thẻ đỏ vì đạp Văn Hậu. Trọng tài bắt lỗi Văn Hậu đã phạm lỗi trước với Azam Azmi thì Việt Nam không được được hưởng 11 m. Lỗi của hậu vệ Malaysia vẫn bị thẻ đỏ vì phi thể thao với pha đạp Đoàn Văn Hậu.

Mấu chốt về tình huống phạt đền của Việt Nam là bóng vẫn trong cuộc và trọng tài không bắt lỗi Văn Hậu. Trường hợp bóng ngoài sân thì chỉ có thẻ đỏ cho hậu vệ Azam Azmi vì đạp Văn Hậu. Do đó, trọng tài xử lý hoàn toàn chính xác ở tình huống thẻ đỏ cho cầu thủ Malaysia và Việt Nam được hưởng 11 m.

Trọng tài đúng khi rút thẻ đỏ cầu thủ Malaysia và bắt phạt đền dù lỗi ngoài vùng cấm Ảnh 2
Trọng tài Nhật Bản tham khảo trợ lý khá lâu vì AFF Cup 2022 không có VAR. Ảnh: Minh Dân

Ngoài ra, một vấn đề khác là AFF Cup 2022 không áp dụng công nghệ VAR. Đây là lý do trận đấu có nhiều pha bóng thô bạo nhưng trọng tài không thể theo kịp. Điển hình Văn Hậu có tình huống vung chỏ vào đối thủ. Tình huống Malaysia bị phạt đền có thể thay đổi nếu có công nghệ VAR hỗ trợ trọng tài.

Sau trận thắng Malaysia, HLV Park Hang Seo bảo vệ học trò: “Bóng đá là môn thể thao đòi hỏi về sự va chạm. Trận này các cầu thủ đã chơi quyết liệt, bởi họ chơi quyết tâm cống hiến cho đội tuyển và giành chiến thắng. Họ làm theo luật bóng đá, nên không thể gọi đây là trận đấu bạo lực”.

Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-0, qua đó đứng đầu bảng B với 2 chiến thắng, ghi 9 bàn và chưa bị thủng lưới.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất