Thể thao

Tranh cãi U23 Việt Nam lớn tuổi: 'Hãy nhớ từng thua Thái Lan 0-6, bị Campuchia loại xấu hổ'

Hoài Anh
Chia sẻ

U23 Việt Nam thắng Thái Lan đến 2 lần ở U23 Đông Nam Á 2022 vẫn còn âm ĩ với soi mói về tuổi tác của hai đội.

Toàn cảnh câu chuyện tranh cãi U23 Việt Nam chỉ giỏi ăn hiếp ‘voi con’ Thái Lan bắt đầu từ truyền thông xứ chùa Vàng. “Những chú voi trẻ đã thất bại trước các chiến binh kỳ cựu của Việt Nam một cách đáng tiếc”, tờ Matichon (Thái Lan) giật tít sau trận chung kết. Sau đó, một bảng so sánh tuổi tác hai đội xuất hiện trên mạng xã hội để fans tranh luận.

Và HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam lớn tuổi hơn Thái Lan nên không có gì để nói về chuyên môn. Điều đó khiến cho người hâm mộ Việt Nam phản ứng rất lớn trên mạng xã hội. Một số ý kiến bình luận HLV Hoàng Anh Tuấn cần nhớ về việc U19 Việt Nam thua Thái Lan 0-6, hay thua xấu hổ trước U18 Campuchia.

Tranh cãi U23 Việt Nam chỉ giỏi ăn hiếp 'voi con': Hãy nhớ U19 từng thua Thái Lan 0-6, bị Campuchia loại Ảnh 1
Phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam lớn tuổi hơn U23 Thái Lan gây tranh cãi.

Thực tế, sân chơi trẻ để bàn xa về chuyên môn là vô chừng, không thể nói trước bất cứ điều gì. Nhưng mỗi chức vô địch đều có ý nghĩa nhất định, là bệ phóng cho sự thành công trong tương lai.

U19 HAGL của lứa Công Phượng từng thắng U21 Thái Lan. U19 lứa Quang Hải đi World Cup 2017 chính HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt là ví dụ. Từ sự tự tin ở sân chơi trẻ thì Công Phượng, Quang Hải… đã gây tiếng vang lớn với ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Họ tiếp tục vô địch AFF Cup 2018, giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Câu chuyện kể trên phản ánh sự trưởng thành, niềm tin và động lực từ sân chơi trẻ có ý nghĩa quan trọng với ĐTQG.

Một vấn đề khác là phải ghi nhận sự nỗ lực của U23 Việt Nam khi đánh bại Thái Lan đến 2 lần tại U23 Đông Nam Á 2022. Những Dụng Quang Nho, Bảo Toàn, Tiến Đạt, Quang Thịnh, Thanh Nhân… đã chơi rất hay. Họ không ngại Thái Lan, xác định đá phải thắng. Đây là ý nghĩa rất quan trọng để thấy cầu thủ Việt Nam đã xoá được định kiến gặp Thái Lan là sợ.

Năm 2015 là ví dụ. HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn lứa Quang Hải nhưng thua U19 Thái Lan đến 0-6. Một thất bại lịch sử để thấy cầu thủ Việt Nam sợ Thái Lan. Vì chính lứa cầu thủ này giành vé dự U20 World Cup khi cả hành trình không đụng Thái Lan, hay Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, sau lứa Công Phượng và Quang Hải thì U19 Việt Nam liên tục bị loại từ vòng bảng ở sân chơi Đông Nam Á. Sự thất vọng đến mức đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn thua U18 Campuchia 1-2 trên sân Thống Nhất. Ông Tuấn “con” phải rời ghế HLV trưởng U19 Việt Nam, khi có 3 năm liên tiếp dẫn dắt U18, U19 đều rớt ngay từ vòng bảng của sân chơi Đông Nam Á.

Ba năm sau thất bại xấu hổ trước Campuchia, U23 Việt Nam thắng Thái Lan đến hai lần để vô địch Đông Nam Á. Đó phải là sự khác biệt về chuyên môn, nhất là đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đã đá trong cảnh neo người, có nhiều cầu thủ rơi vào tình cảnh buổi trưa đến Campuchia thì tối xỏ giày đấu U23 Thái Lan.

Vậy nên, đừng nghĩ U23 Việt Nam đã ăn hiếp “voi con” Thái Lan. Đây là lứa cầu thủ có chuyên môn giỏi mà bóng đá Việt Nam có quyền chờ đợi về sự tươi sáng trong tương lai.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất