Thể thao

Quỹ tài năng của bầu Đức, bầu Thắng và bầu Hải tài trợ học bổng 4 năm đại học cho 2 VĐV Việt Nam

Văn Nhân
Chia sẻ

Theo thông tin của Saostar, Quỹ Phát triển Tài năng Việt được khởi xướng bởi bầu Đức, bầu Thắng và bầu Hải vừa có hành động đầy ý nghĩa với thể thao Việt Nam.

Cụ thể, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã tài trợ cho Phạm Ngọc Châm, vận động viên vừa đoạt huy chương đồng bộ môn Taekwondo tại Asiad 19 và tài năng bóng đá Phạm Thành Long. VĐV Ngọc Châm sẽ được nhận học bổng trong suốt 4 năm theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Phạm Thành Long sẽ được nhận học bổng cho 4 năm theo học tại Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM. Mỗi phần học bổng trị giá 50.000.000 đồng.

Phạm Ngọc Châm đã giành HCĐ môn Taekwondo ở Asiad 19. Cô gái sinh năm 2003 còn sở hữu nhiều thành tích như HCB Taekwondo thiếu niên châu Á năm 2017, HCV Đông Nam Á 2023, HCB Sea games 31... Cô gái người dân tộc Mường đã nộp hồ sơ vào trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh và sẽ trở thành tân sinh viên vào năm 2024.

Quỹ tài năng của bầu Đức, bầu Thắng và bầu Hải tài trợ học bổng 4 năm đại học cho 2 VĐV Việt Nam Ảnh 1
VĐV Ngọc Châm được nhận học bổng trong suốt 4 năm theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Trong khi đó, Phạm Thành Long là cầu thủ trưởng thành từ Học viện bóng đá Nutifood JMG. Thành Long có mơ ước trở thành cử nhân đại học nhưng gặp khó khăn về tài chính. Gia cảnh của Thành Long rất khó khăn, ba bệnh nặng và mẹ không có công việc ổn định. Do đó, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã tài trợ cho Thành Long, nhằm giúp cầu thủ này an tâm học tập tại Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM.

Quỹ Phát triển Tài năng Việt ra đời từ ý tưởng ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai), ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm) và ông Trần Thanh Hải (Chủ tịch Công ty Nutifood). Các ông bầu mong muốn chắp cánh và thắp sáng ước mơ cho các tài năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Chia sẻ về hai suất học bổng đầy ý nghĩa cho hai tài năng thể thao Việt Nam, ông Lê Nguyên Hòa (Giám đốc Quỹ Phát triển Tài năng Việt) nói: “Với tiêu chí nâng bước, chắp cánh cho các tài năng, chúng tôi đã quyết định hỗ trợ trao học bổng cho Phạm Ngọc Châm, vận động viên trẻ vô cùng tiềm năng của bộ môn Taekwondo, có nhiều thành tích nổi bật trong thi đấu.

Phạm Thành Long, tài năng bóng đá có nhiều thành tích nổi bật tại các giải đấu U19, U21 cấp quốc gia. Họ đều là những tài năng thể thao và có tinh thần hiếu học nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thông qua việc tài trợ này, chúng tôi hy vọng các em có thể phát triển toàn diện, không chỉ về tài năng mà còn cả tri thức”. 

“Với học bổng 4 năm đại học, các em sẽ yên tâm học tập để chuẩn bị cho tương lai xa hơn cũng như vững vàng thi đấu để đạt nhiều thành tích tốt, mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà”, ông Lê Nguyên Hòa nói thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất