Thể thao

ESPN nhận định như thế nào về trận 'Siêu kinh điển' Việt Nam đấu Thái Lan?

Song Tử
Chia sẻ

Trên ESPN, chuyên gia bóng đá nổi tiếng Gabriel Tan đã có bài nhận định trước trận bán kết AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Phải thành thật, tuyển Việt Nam muốn tránh gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Ở chiều ngược lại, chính người Thái cũng nghĩ sẽ gặp Indonesia.

Nhưng cục diện ở lượt đấu cuối bảng B đã thay đổi khi Indonesia bất ngờ vùi dập Malaysia 4-1 đẩy Việt Nam và Thái Lan phải loại nhau ở vòng 4 đội mạnh nhất. Đây xứng đáng được xem là trận chung kết sớm của AFF Cup 2020.

Nhận định về trận “Siêu kinh điển” của bóng đá Đông Nam Á giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, trên ESPN, chuyên gia bóng đá nổi tiếng Gabriel Tan cho rằng đội nào giành chiến thắng trong cuộc đấu này nhiều khả năng lên ngôi vô địch.

ESPN nhận định như thế nào về trận 'Siêu kinh điển' Việt Nam đấu Thái Lan Ảnh 1
Tuyển Việt Nam chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

"Thái Lan và Việt Nam là hai đội đứng đầu khu vực, cuộc đụng độ giữa họ là trận chung kết trong mơ được mọi người chờ đợi. Việc họ sớm đụng nhau ở bán kết sẽ làm giải đấu càng thêm hấp dẫn. Bất cứ đội bóng nào dừng bước ở bán kết cũng đều là một thất bại", chuyên gia Tan viết trên tờ ESPN.

"Cuộc chiến sẽ giống như một đoàn quân không thể ngăn cản đối đầu với tường thành bất khả xâm phạm.

Trận đấu sẽ chứng kiến hàng tấn công mạnh mẽ của Thái Lan dưới sự dẫn dắt của chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại Teerasil Dangda đương đầu với hàng thủ đáng gờm của Việt Nam chưa để thủng lưới một bàn thắng nào từ đầu giải.

Bất cứ ai giành chiến thắng ở trận này, họ sẽ tiến vào chung kết và nắm chắc khả năng bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2021". 

Trong 4 lượt trận chạm trán nhau ở bán kết 4 kỳ AFF Cup trước đây, tuyển Việt Nam chỉ thắng Thái Lan tại Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup) và nhận tới 3 thất bại ở các kỳ 1996, 2002 và 2007. 

ESPN nhận định như thế nào về trận 'Siêu kinh điển' Việt Nam đấu Thái Lan Ảnh 2
Tuyển Việt Nam bất bại trước Thái Lan dưới thời HLV Park Hang Seo.

Nhưng kể từ năm 2017, Thái Lan đã không thắng được Việt Nam. “Voi chiến” thua thầy trò HLV Park Hang Seo ở giải giao hữu King's Cup, vòng loại U23 châu Á 2020 và hòa tại SEA Games 2019 cũng như vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Trận bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra ngày 23/12 và lượt về ngày 26/12, trên sân Quốc gia Singapore.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất