Thể thao

Đội Cần Thơ nợ tiền cầu thủ: Nỗi buồn cho hai chữ chuyên nghiệp

Văn Nhân
Chia sẻ

Theo tìm hiểu của Saostar, CLB Cần Thơ đang nợ lương 2 tháng và các cầu thủ có thể đình công sau trận đấu với Huế.

Từ nguồn tin riêng của Saostar, CLB Cần Thơ đang nợ 2 tháng (7 và 8). Những tiền khác như tiền thưởng cũng chưa thanh toán cho các cầu thủ, có cầu thủ còn chưa nhận được lót tay ở giai đoạn 2. Điều đó khiến cho đội bóng xứ Tây đô đối diện nguy cơ bị cầu thủ đình công.

Đội Cần Thơ nợ tiền, cầu thủ đòi đình công Ảnh 1
CLB Cần Thơ (áo xanh) đang nợ tiền cầu thủ. Ảnh: VPF

Một số cầu thủ đã nói có ý định đình công sau trận đấu với Huế. Lý do không có tiền để các cầu thủ trang trải cuộc sống cá nhân. Họ không thể đá bóng trong cảnh bị nợ tiền và không biết số phận đội bóng ra sao (thiếu kinh phí dẫn đến nợ tiền).

Số phận của CLB Cần Thơ bây giờ không ai biết chính xác sẽ ra sao. Vì khoản nợ của đội bóng Tây đô là không hề ít, khi bao gồm lương, thưởng, lót tay…

Câu chuyện của đội Cần Thơ đang giống kịch bản mà đội Quảng Ninh trải qua. Đội bóng đất Mỏ cũng lâm vào cảnh nợ tiền, sau đó giải tán vì hết tiền để hoạt động.

Hai năm liên tiếp để xảy ra chuyện các CLB nợ tiền cầu thủ. Bóng đá Việt Nam đang đối diện với bài toán về tài chính của các đội bóng chơi chuyên nghiệp. VPF và VFF cần phải có quy chế rõ ràng về khả năng hoạt động của các CLB, thay vì đang vui thì có đội có nguy cơ bị giải tán với chuyện thiếu tiền. Bóng đá chuyên nghiệp không thể chơi theo kiểu vừa đá vừa “chạy cơm từng bữa”.

Đội Cần Thơ nợ tiền, cầu thủ đòi đình công Ảnh 2
Số phận của CLB Cần Thơ sẽ về đâu khi nợ tiền cầu thủ? Ảnh: VPF

Chuyện nợ tiền cầu thủ không chỉ ảnh hưởng đến bộ mặt của bóng đá địa phương, mà gây ra sự xấu xí cho hình ảnh bóng đá Việt Nam. Một vấn đề khác là quyền lợi của các cầu thủ không được đảm bảo, khi họ phải đá trong cảnh bị nợ tiền và trường hợp xấu xảy ra là dễ mất trắng mọi thứ.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất