Thể thao

CLB TP.HCM từng có văn bản cấm cầu thủ tự ý đá phủi, nếu chấn thương phải tự chịu trách nhiệm

Thành An
Chia sẻ

Ngoài án phạt nội bộ có thể phải nhận từ CLB TP.HCM sau khi tự ý tham gia đá phủi, Đỗ Văn Thuận còn phải tự chịu trách nhiệm với chấn thương vừa dính.

Chiều 8/12, thông tin đội trưởng CLB TP.HCM Đỗ Văn Thuận dính chấn thương khi tham gia giải đấu phủi sân 7 người ở phía Bắc hồi tháng 11 gây xôn xao làng bóng đá Việt.

Cụ thể, Đỗ Văn Thuận là đội trưởng của FC Nguyễn Trãi. Trong trận đấu với FC Văn Minh ngày 29/11, Văn Thuận đã dính chấn thương sau một pha nhảy lên tranh bóng. Sau tình huống này, Văn Thuận được nhân viên y tế chăm sóc và vẫn thi đấu được đến hết trận.

CLB TP.HCM từng có văn bản cấm cầu thủ tự ý đá phủi, nếu chấn thương phải tự chịu trách nhiệm Ảnh 1
Đỗ Văn Thuận chấn thương khi tham dự giải phủi.

Theo thông tin của Saostar, Văn Thuận có thể sẽ phải nhận án phạt nội bộ từ CLB TP.HCM. Cần biết rằng, từ hồi HLV Chung Hae-seong còn dẫn dắt, CLB TP.HCM đã ban hành quy định cấm cầu thủ tự ý đi đá phủi vào ngày 30/9.

Các cầu thủ phải ký vào bản cam kết thực hiện Thông báo số 009 của CLB TP.HCM và đồng ý với các Quy định trong nội dung thông báo này.

Sở dĩ CLB TP.HCM ra văn bản nội bộ trên sau khi trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, hiện chuyển sang khoác áo HAGL đã tự ý tham gia một giải đấu phủi sau trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020 với Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời điểm đó, Hữu Tuấn đang chấn thương nhưng vẫn ra sân và bị tái phát.

CLB TP.HCM từng có văn bản cấm cầu thủ tự ý đá phủi, nếu chấn thương phải tự chịu trách nhiệm Ảnh 2
Hữu Tuấn từng chịu án phạt ở CLB TP.HCM vì tự ý tham gia giải phủi.

HLV Chung Hae-seong đã kỷ luật Hữu Tuấn và báo cáo lãnh đạo CLB TP.HCM để có hình thức quản lý các cầu thủ còn lại. Nhưng đến ngày 10/10, Hữu Tuấn vẫn tiếp tục ra sân thi đấu ở giải phủi, cùng lúc CLB TP.HCM có trận đấu với Hà Nội FC.

Theo nội dung văn bản, cầu thủ tự ý đá phủi mà không được sự cho phép của CLB TP.HCM sẽ bị trừ 30% phí lót tay, cắt thưởng 3 trận đấu liên tiếp. Nếu cầu thủ đá phủ không phép dinh chấn thương sẽ phải tự chi trả chi phí điều trị, đồng thời không được nhận lương và phụ cấp khi điều trị chấn thương.

Thời điểm đó, HLV Chung Hae-seong từng nói về trường hợp của Hữu Tuấn: "Tôi không hiểu sao cầu thủ chuyên nghiệp lại thiếu chuyên nghiệp như vậy. Cậu ấy đá như vậy được bao nhiêu tiền, nếu dính chấn thương thì ai chịu trách nhiệm".

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất