Thể thao

CLB HAGL muốn vô địch V.League 2022 phải thay đổi và chiến đấu mạnh mẽ!

Văn Nhân
Chia sẻ

HLV Kiatisuk chia sẻ CLB HAGL có mục tiêu vô địch V.League 2022.

Sáng 17/6, giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh nói tại buổi tọa đàm khoa học Xây dựng thương hiệu Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam:Trong giai đoạn 2021-2026, HAGL phấn đấu đoạt 2 chức vô địch quốc gia, 1 danh hiệu Cúp QG, thi đấu thành công ở AFC Champions League, phấn đấu đóng góp cho ĐTQG và U23 Việt Nam từ 10-12 cầu thủ”.

Mới đây, HLV Kiatisuk nhấn mạnh CLB HAGL có mục tiêu vô địch V.League 2022. Đó là tham vọng có tính khả thi khi giải đấu mới diễn ra 4 vòng, nhưng “Zico Thái” cần chứng minh bằng những màn trình diễn ấn tượng như mùa bóng năm ngoái.

Trong bóng đá, sự khó khăn lớn của HLV là mùa bóng đầu tiên. Kiatisuk cũng thế. Ông phải bắt đầu làm việc từ chiến thuật đến sự tìm hiểu điểm mạnh của các học trò, hay nghiên cứu các đối thủ. Thật thú vị khi Kiatisuk nhanh chóng chứng tỏ được tài năng với chuỗi 11 trận bất bại ở V.League 2021. HAGL đã thiếu may mắn khi giải đấu bị huỷ, bởi Kiatisuk và các học trò có cơ hội lớn để vô địch.

Sự thành công kể trên giúp cho Kiatisuk tự tin hướng đến mùa bóng thứ hai sẽ tiếp tục thăng hoa cùng HAGL. Vì ông có thêm thời gian để truyền đạt về chiến thuật và không còn xa lạ với các đội bóng khác. Nhưng HAGL chơi thiếu ấn tượng, chỉ ghi được 2 bàn và có 3 điểm sau 4 trận đấu.

CLB HAGL muốn vô địch V.League 2022 phải thay đổi và chiến đấu mạnh mẽ! Ảnh 1
Văn Toàn vẫn chưa thể ghi bàn ở V.League 2022 sau quãng thời gian lên tuyển Việt Nam quá dài.

Lối chơi tấn công của HAGL bị nghi ngờ dù Kiatisuk có hai ngoại binh trên hàng tiền đạo. Điểm yếu lớn nhất là hàng tiền vệ không còn tạo ra sự khác biệt, dễ bị đối thủ bẻ gãy và không mạnh về khả năng tranh chấp.

Nỗi lo của HAGL tăng thêm khi đá 3 trận ở Cúp tứ hùng thì nhận đến 9 bàn thua. Trung bình mỗi trận thủng lưới 3 bàn.

HLV Kiatisuk đã chấm An Sae-hee để bổ sung cho hàng thủ. Trung vệ Kim Dong-su đã về lại Hàn Quốc. Jefferson Baiano cũng bị thanh lý. Điều đó có nghĩa HAGL phải đá hết giai đoạn 1 trong bối cảnh chấp 2 ngoại binh khi họ được quyền lấy 4 người ở mùa này.

Khâu tuyển chọn ngoại binh của HAGL có lẽ gây khó hiểu. Vì Kim Dong-su chỉ đá 4 trận ở V.League 2022 nhưng anh vẫn được chọn. Sự thiếu vắng này sẽ khiến cho HAGL gặp khó khăn lớn trong việc vận hành sơ đồ 3 trung vệ của Kiatisuk.

Thực tế, HAGL vẫn đang có những con người chất lượng như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Minh Vương. Nhưng bộ khung này chỉ đảm bảo đội hình chính, còn chiều sâu mang đến nỗi lo lớn.

Những cầu thủ trẻ gồm Thanh Nhân, Đình Lâm, Bảo Toàn, Hữu Phước… đều xứng đáng để trao niềm tin và có chuyên môn tốt. Vấn đề quan trọng là họ còn non kém kinh nghiệm ở sân chơi chuyên nghiệp. Đây là bài toán lớn cho Kiatisuk trong những trận đấu then chốt.

CLB HAGL muốn vô địch V.League 2022 phải thay đổi và chiến đấu mạnh mẽ! Ảnh 2
Đình Lâm (số 16) chơi ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam nhưng kinh nghiệm V.League chưa có.

Hơn hết, HAGL đá tấn công áp đặt trong mọi trận đấu, hay cần linh động về cách chơi theo từng đối thủ? Điều đó thực sự quan trọng khi 4 trận đầu tiên cho thấy HAGL gặp khó trong tấn công, nhất là gặp các đội bóng phòng ngự số đông và chịu khó tranh chấp liên tục. 

HLV Kiatisuk còn phải giúp cho các cầu thủ HAGL chiến đấu mạnh mẽ và cho thấy sự quyết tâm cao. Họ cần thi đấu với tinh thần hết mình như 6 trận đấu tại AFC Champions League 2022. 

Cuối cùng, lịch thi đấu của CLB HAGL trong các vòng tới đều gặp các đối thủ mạnh. Chuyến làm khách trước Bình Định vào cuối tuần này có thể nói rất quan trọng với HAGL, bởi Bình Định có tham vọng vô địch V.League 2022 và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng.

Mọi thứ cho thấy HAGL của Kiatisuk phải thay đổi rất nhiều so với 4 vòng đầu tiên. Họ phải chơi thật tốt nếu muốn vô địch mùa này.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất