Học đường

Thầy giáo Thanh Hóa tiếp tục 'gây sốt' vơi bộ tranh biếm họa các tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu bằng phấn bảng

Sơn Ca
Chia sẻ

Nhiều người tỏ ra thích thú bởi bộ tranh mang những thông điệp vô cùng ý nghĩa, đồng thời, ai ai cũng phải ngạc nhiên bởi những nét vẽ cực đẹp, cực khéo tay của thầy giáo này. 

Mới đây, trên group Trường Người Ta vừa xuất hiện bộ tranh vẽ bằng phấn trên bảng đen của thầy giáo Lê Đức Hùng (SN 1988), giáo viên môn Mỹ thuật, Trường THCS-THPT Thống Nhất (Yên Định, Thanh Hóa) nhằm lên án những tệ nạn, thói hư tật xấu đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Theo đó, mọi người tỏ ra thích thú bởi bộ tranh mang những thông điệp vô cùng ý nghĩa, đồng thời, ai ai cũng phải ngạc nhiên bởi những nét vẽ cực đẹp, cực khéo tay của thầy giáo này.

Bức ảnh phê phán những người thường xuyên vứt rác bừa bãi.

Thói vô tâm của nhiều người dùng mạng xã hội hiện nay.

Việc tham gia giao thông không an toàn là đang đùa giỡn với thần chết.

Bức biếm họa lên án bạo lực gia đình

Cảnh báo những ai đang hút thuốc lá, đồng nghĩa đối mặt với bệnh ung thư.

Được biết, trước đó, thầy giáo Hùng từng nổi tiếng với loạt ảnh vẽ các con vật bằng phấn bảng cực kỳ độc đáo và đẹp mắt. Theo thầy Hùng, để hoàn thành mỗi bức vẽ, anh chỉ mất vài phút. Cụ thể, khi vẽ con vật thì tốn khoảng 2-4 phút, tranh phong cảnh thì sẽ là 6-10 phút, tùy theo vào những chi tiết phức tạp trên bức tranh.

Loạt ảnh con vật thầy Hùng từng vẽ trước đó. 

Những bức tranh phong cảnh được thầy giáo này vẽ bằng phấn bảng.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất