Học đường

Nữ sinh được cán bộ CA đến tận nhà đưa tới điểm thi ở ngày cuối cùng, biết lý do ai nấy đều bất ngờ

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi nhận thông tin nữ sinh vắng mặt dù gần tới giờ làm bài chính thức, cán bộ Công an và đội tình nguyện viên đã nhanh chóng đến tận nhà đón nữ sinh này đến điểm thi kịp thời.

Hôm nay (8/7), 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2, cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Sáng nay (8/7), các thí sinh thi bài thi Khoa học tự nhiên, hoặc Khoa học xã hội, buổi chiều thi bài Ngoại ngữ.

Dù đã là ngày thi thứ 2, trước đó các sĩ tử đã được phổ biến quy chế thi, lịch thi... thế nhưng vẫn có thí sinh suýt đến trễ, suýt đánh mất cơ hội tốt nghiệp THPT.

Theo đó, sáng nay (8/7), một nữ sinh ở Quỳnh Ngọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã vắng mặt do... nhớ nhầm giờ thi. 

Sau khi nhận được tin báo của hội đồng thi, lực lượng Công an và đội tình nguyện viên đã phối hợp nhanh chóng đến nhà chở thí sinh đến dự thi. May mắn, thí sinh đã đến kịp và được vào bên trong điểm thi.

Nữ sinh được cán bộ CA đến tận nhà đưa tới điểm thi ở ngày cuối cùng, biết lý do ai nấy đều bất ngờ Ảnh 1
Nữ sinh được cán bộ Công an và đội tình nguyện viên kịp thời đưa đén điểm thi. Ảnh: Trần Hải Yến

Ở ngày thi đầu tiên (7/7), một nam sinh tại ở huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk cũng rơi vào tình huống tương tự. May mắn là nam sinh được CSGT và tình nguyện viên "hộ tống" kịp thời đến điểm thi. Theo đó, khi phát hiện sắp đến giờ làm bài chính thức nhưng nam sinh này vẫn chưa xuất hiện, đội tình nguyện viên và cán bộ CSGT đã nhanh chóng đến tận nhà... rước nam sinh này đi thi.

Nữ sinh được cán bộ CA đến tận nhà đưa tới điểm thi ở ngày cuối cùng, biết lý do ai nấy đều bất ngờ Ảnh 2
Nữ sinh được cán bộ CA đến tận nhà đưa tới điểm thi ở ngày cuối cùng, biết lý do ai nấy đều bất ngờ Ảnh 3
Nam sinh may mắn được "hộ tống" kịp thời đến điểm thi. Ảnh: Group Trường Người Ta

Theo quy chế thi THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành, ở mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian ghi trong Giấy báo dự thi để làm các thủ tục dự thi, phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân và nhận Thẻ dự thi. Nếu thấy sai sót về thông tin của bản thân, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ của Điểm thi để xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo cho Trưởng điểm thi để xử lý.

Ngoài ra thí sinh cũng cần phải lưu ý về các vật dụng được phép và không được phép đem vào phòng thi.

Xem thêm: Âu lo hiện hữu trong mắt phụ huynh ở ngày thi cuối cùng

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất